"Thế hệ học sinh vàng" ở ngôi trường dưới chân núi lửa Krông Nô

An Nhiên Thứ ba, ngày 13/06/2023 13:06 PM (GMT+7)
Năm học 2022-2023 vừa qua, Trường THPT Krông Nô (Đắk Nông) có 30 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc thì riêng lớp 10A1 có tới 21 em. Đây là lớp được đánh giá "thế hệ học sinh vàng" khi có nhiều em đạt các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi.
Bình luận 0

"Năm nay khối lớp 10 học chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nên ngay từ đầu năm, nhà trường đã tổ chức nhiều buổi tư vấn để các em lựa chọn môn học theo thế mạnh, sở thích của mình. Do đó, hầu hết học sinh lớp 10A1 là những em ưu tú, chăm học, tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh", cô Lê Thị Chung, Hiệu trưởng Trường THPT Krông Nô cho biết.

Năm học 2022-2023, toàn trường có 30 học sinh xuất sắc, riêng lớp 10A1 có tới 21 em. Để đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc không phải dễ bởi theo quy định, học sinh phải có kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có điểm trung bình môn cả năm đạt từ 9 điểm trở lên.

"Thế hệ học sinh vàng" ở ngôi trường dưới chân núi lửa Krông Nô - Ảnh 1.

Các em học sinh đạt thành tích học tập cao tại Trường THPT Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: AN

Về phía nhà trường, cô Chung khẳng định luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh học tập, phát huy hết thế mạnh của mình, đồng thời tổ chức nhiều sân chơi văn thể mỹ để thu hút học sinh tham gia, phát triển toàn diện.

Cô Chung cho biết thêm những năm qua, nhà trường luôn đứng trong top 3 của tỉnh Đắk Nông về phong trào học tập. Ngoài ra, nhiều học sinh của trường đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện, tỉnh và đạt nhiều giải thưởng cao trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh, giới thiệu về hệ thống hang động núi lửa Krông Nô- được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Thầy Nguyễn Quốc Việt, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 cho biết, lớp có 44 học sinh. Đây là những học sinh có thành tích học tập tốt, có nguyện vọng theo khối tự nhiên nên các em rất chủ động trong học tập. Ngoài làm công tác chủ nhiệm, thầy Việt còn là giáo viên dạy Toán.

"Thế hệ học sinh vàng" ở ngôi trường dưới chân núi lửa Krông Nô - Ảnh 2.

Toàn cảnh ngôi trường THPT dưới chân núi lửa Krông Nô (Đắk Nông). Ảnh: AN

Thầy Việt chia sẻ thêm, thầy trò có nhóm Zalo để tương tác. Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, phương pháp dạy học có sự thay đổi. Theo đó, giáo viên đóng vai trò dẫn dắt, định hướng nhiều hơn để phát huy tính sáng tạo, ham học hỏi, tìm tòi của học sinh. Với những lớp có tinh thần học tập cao như 10A1, thầy Việt tăng cường truyền đạt thêm các kiến thức nâng cao hơn nữa. Còn với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, thầy Việt thường sưu tầm, chia sẻ những câu chuyện truyền động lực trong cuộc sống để giáo dục tình yêu thương và sự chủ động trong học tập.

Thầy Việt thông tin thêm, trong năm học vừa qua, lớp 10A1 có 21 học sinh xuất sắc và 18 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhiều em trong lớp cũng đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh như: Em Dư Quang Vũ, đạt giải Ba môn Hóa học cuộc thi học giỏi cấp tỉnh, em Hoàng Thiên Trang đạt giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và giải Nhất Kỳ thi Olympic 23/3 tỉnh Đắk Nông.

"Thế hệ học sinh vàng" ở ngôi trường dưới chân núi lửa Krông Nô - Ảnh 3.

Trường THPT Krông Nô luôn đứng trong top 3 của tỉnh Đắk Nông về phong trào học tập. Ảnh: AN

Ngoài ra, tại cuộc thi Violympic, Thiên Trang đạt giải Khuyến khích môn Toán và giải Vàng môn Vật lý. Hay em Nguyễn Trịnh Trung Dũng đạt giải Khuyến khích môn tiếng Anh tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và huy chương Bạc Olympic cấp tỉnh.

Em Hoàng Thiên Trang chia sẻ, rất đam mê môn Toán. Em coi đây là mục đích sống nên mỗi ngày dành rất nhiều thời gian để học. Nhiều lúc, bố mẹ phải khuyên em nên dành thời gian để giải trí. Và Trang thường chọn cách phụ gia đình làm việc nhà, học đang guitar và tập gym...

Nam sinh Nguyễn Trịnh Trung Dũng cũng là một trong 21 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc cho biết, em yêu thích môn học này từ những năm lớp 6. Với Dũng, học tiếng Anh không quá khó. Mỗi ngày Dũng thường dành thời gian nhất định để học từ vựng, nghe nhạc, đọc báo, xem phim… bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Ngoài ra, Dũng cũng trò chuyện bằng tiếng Anh với bạn bè để rèn kỹ năng nói.

Những thành tích trong các cuộc thi tiếng Anh vừa qua là động lực để em tiếp tục chinh phục các cuộc thi trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem