Thêm 19 ca Covid-19 mắc mới, Điện Biên, Hà Giang có ca bệnh đầu tiên

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 05/02/2021 18:37 PM (GMT+7)
18h ngày 5/2, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 19 ca Covid-19. 2 tỉnh mới xuất hiện Covid-19 có ca bệnh liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh.
Bình luận 0

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 5/2, Việt Nam có thêm 19 ca Covid-19 mắc mới (BN1958-BN1976) là các ca cộng đồng tại Hà Nội (1), Hải Dương (12), Quảng Ninh (2), Điện Biên (3) và Hà Giang (1).

Cụ thể:

Hà Nội ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1958): là F1 của BN1814, liên quan ổ dịch TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 bệnh nhân (BN1959-BN1967, BN1973-BN1975): 2 ca là công nhân khu công nghiệp thuộc TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng, 8 ca liên quan khu công nghiệp TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1968-BN1969): 2 ca là F1 của BN1627, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 bệnh nhân (BN1970-BN1972): 2 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Tỉnh Hà Giang ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1976): là F1 BN1871, BN1872 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đã lên đến 80.113 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 489 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 24.362 người, Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 55.262.

d - Ảnh 1.

Khám sức khỏe cho các học sinh tại khu cách ly trưởng Tiểu học Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh BYT

Như vậy, tính từ ngày 27/1 đến 18h ngày 5/2, liên quan đến ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh, đã có 394 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, đa số ca mắc ở Hải Dương (290 ca), Quảng Ninh (46 ca), Hà Nội (23 ca), Gia Lai (18 ca), Bình Dương (5 ca), Bắc Ninh (3 ca), Hòa Bình (2 ca), Hải Phòng (1 ca), TP.HCM (1 ca), Bắc Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Hà Giang (1 ca).

Trong cuộc họp với các địa phương về phòng chống dịch Covid-19 sáng 5/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, để ứng phó với đợt dịch mới, Bộ Y tế có một số thay đổi trong chuyên môn. Quan điểm là phải ưu tiên cao nhất, an toàn cao nhất cho phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo huyết mạch kinh tế, ổn định đời sống cho người dân. 

"Sau khi bắt đầu dịch, chúng ta nói câu “dĩ bất biến ứng vạn biến”- nghĩa là tùy theo từng hoàn cảnh trên nguyên tắc bất di bất dịch trong chống dịch để áp dụng các biện pháp, thay đổi cho phù hợp. Các địa phương đã áp dụng rất sáng tạo, chúng tôi hoàn nghênh các địa phương”, Bộ trưởng nói.

"Chúng ta cần phải quyết liệt hơn, nhanh hơn, tranh thủ từng phút, từng giây khi có dịch lập tức khoanh vùng, khống chế, dập tắt dịch nhanh nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đồng thời lưu ý, các địa phương luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó nếu dịch xảy ra. Đây là điều quan trọng nhất để không lúng túng, bối rối mất đi thời gian vàng kiểm soát dịch.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, bài học thực thế phong toả Chí Linh là "quyết định dũng cảm", chúng ta ngăn được toàn bộ khu vực đó, nếu không sẽ xảy ra dịch ở quy mô rộng hơn.

Trong tất cả hoạt động phòng chống dịch, Bộ Y tế luôn có hệ thống hỗ trợ cho các địa phương về kỹ thuật, chuyên môn, chiến lược, phương pháp rất cụ thể. Bộ cũng luôn sẵn sàng kết nối trực tuyến với các địa phương. Công tác điều trị thành công là minh chứng cho sự kết hợp giữa Trung ương và địa phương "không còn khoảng cách".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem