Thêm 472,9 tỷ đồng sửa chữa con đường “đau khổ” Nguyễn Hữu Cảnh

Đông Anh Thứ năm, ngày 03/10/2019 12:47 PM (GMT+7)
Sáng nay, 3/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP) họp báo công bố việc sửa chữa con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Con đường này vốn là điểm ngập điển hình của TP.HCM trong nhiều năm qua.
Bình luận 0

Ngày 5/10, dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh chính thức được khởi công thực hiện. TCIP được UBND TP.HCM giao làm chủ dự án. Theo đó, con đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hư hỏng nền, mặt đường hiện hữu.

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 3.183m, bề rộng theo hiện trạng. Ngoài ra, dự án cũng cải tạo, xây dựng, bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh - thảm cỏ, công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự án trên là 472,9 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 371 tỷ đồng. Dự kiến việc thi công cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh trong 14 tháng.

img

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên bị ngập sau mỗi cơn mưa. Ảnh: T.L

Trong buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi: “Việc đổ tiền sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, trong đó có mục tiêu chống nhập, liệu có chồng chéo với việc TP.HCM thuê “siêu máy bơm chống ngập” của Công ty Quang Trung (14 tỷ đồng/năm) hay không? Sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh xong, thì việc thuê “siêu máy máy bơm chống ngập” có thừa hay không?”.

Trả lời vấn đề trên, đại diện TCIP là ông Phạm Văn Ánh cho rằng: “Việc TP.HCM thuê máy bơm của Công ty Quang Trung là để bơm nước, chống ngập trên diện rộng, khu vực trải rộng khoảng 70ha. Còn dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với hệ thống thoát nước chỉ dành cho phạm vi của tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh”.

Mặt khác, ông Ánh cũng cho biết, hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh độc lập, không liên quan đấu nối gì với hệ thống thoát nước của các khu dân cư ven đường Nguyễn Hữu Cảnh như Vinhomes, The Manor, khu biệt thự cảng Ba Son… Những khu dân cư này có hệ thống thoát nước riêng đổ về khu xử lý, không liên quan tới hệ thống thoát nước của dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh.

img

Hình ảnh đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện hữu nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L

Phía TCIP khẳng định, việc sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh không hề sử dụng vốn cho vay từ phía Tập đoàn Vingroup – như trước đây đơn vị này ngỏ ý, mà từ vốn ngân sách của TP.HCM

Được biết, đường Nguyễn Hữu Cảnh – vốn trước đây là đường Lê Thánh Tôn (nối dài). Con đường được UBND TP.HCM cho xây dựng từ cách đây gần 20 năm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thanh niên xung phong thi công.

Suốt nhiều năm liền, con đường Nguyễn Hữu Cảnh gắn liền với những sự cố như: Hạng mục cầu Văn Thánh 2 lún, sụt, nứt; nền đường liên tục lở, ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn… Chính quyền TP.HCM đã liên tục gia cố, sửa chữa, nâng cấp, nhưng sự cố vẫn thường xuyên xảy ra. Người dân kỳ vọng, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp lớn lần này sẽ chấm dứt chuỗi dài các sự cố tai tiếng đối với con đường “đau khổ” Nguyễn Hữu Cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem