Thêm lý do để lo ngại bão chấn thương tiếp tục ám ảnh U23 VN

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 27/05/2015 18:59 PM (GMT+7)
Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh với HLV Miura và các thành viên U23 Việt Nam. Giờ nỗi ám ảnh ấy càng có nguy cơ tăng cao khi các món ăn ở Singapore không phù hợp với các tuyển thủ, có thể khiến họ đối mặt nguy cơ mệt mỏi, suy nhược cơ thể.
Bình luận 0

Hai ngày gần đây, báo chí nhắc rất nhiều tới một vấn đề nổi cộm mà U23 Việt Nam phải đối mặt khi tới Singapore tham dự SEA Games 28 là chuyện ăn uống.

Cụ thể, Ban tổ chức bố trí cho cho 11 đội bóng dự giải một nhà ăn ở cách xa Days Hotel, nơi họ trụ ngụ, đến 300 mét. Mỗi lần đi ăn, mọi người đều ái ngại phải đi bộ tổng cộng gần 600 mét cả đi lẫn về.

img

 

Văn Toàn dính chấn thương. Ảnh: VTV.

Chưa hết, các món ăn ở đây cũng không nhiều và không hợp với khẩu vị người Việt Nam. Trung vệ Mạnh Hùng cho biết, bữa trưa anh cùng các đồng đội ăn khá ít và thường phải nạp thêm năng lượng bằng đồ ăn từ nhà mang sang... Rõ ràng, đây là một thông tin chẳng mới vui vẻ với HLV Miura, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) và những người hâm mộ trái bóng tròn nước nhà.

Kể từ giai đoạn tập trung cho vòng loại U23 châu Á cho đến những ngày chuẩn bị cho SEA Games 28, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của nhà cầm quân người Nhật và các học trò chính là những chấn thương. Trước khi lên danh sách, HLV Miura đã không thể triệu tập Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Tùng vì những vết đau khác nhau. Tới quá trình tập luyện, ông cũng ngậm ngùi chia tay Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Phúc Tịnh hay Văn Long vì lý do tương tự.

Mới đây, khi gạch thêm 4 cái tên để tạm chốt đội U23 Việt Nam hình xuống còn 22 người, thì 2 trong số đó là Hoàng Lâm và Đức Dương đều có vấn đề về thể lực. Trong buổi tập trên đất Singapore hôm 25.5 vừa qua, HLV Miura nhận thêm hung tin khi Văn Toàn dính chấn thương và đối mặt nguy cơ không thể kịp bình phục cho trận đầu tiên với U23 Brunei vào 29.5. Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ nhà cầm quân người Nhật sẽ buộc phải gạch bỏ tiền đạo của HAGL.

Nếu trong một vài ngày tới đây, cường độ tập luyện của U23 Việt Nam vẫn nặng như những ngày qua, trong khi ăn uống thì lại không đảm bảo, nguy cơ có thêm những ca chấn thương nữa là hiển hiện.

Những cái bụng đói hay thiếu chất có thể khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược... từ đó giảm thiểu khả năng chống chọi lại với những va chạm. Hãy nhớ, ở vòng loại U23 châu Á, có thời điểm HLV Miura đã không thể sử dụng tới 8 cái tên. Giờ chỉ mong viễn cảnh đó không lặp lại!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem