Thêm một Saddam Hussein bị treo cổ

Thứ tư, ngày 20/07/2011 10:36 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 19.7, một thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda có tên Saddam Hussein đã bị toà án thành phố Karbala, thánh địa của người Hồi giáo Shiite ở miền Nam Iraq, kết án tử hình bằng hình thức treo cổ.
Bình luận 0
img
Tên Saddam Hussein này đã đứng sau nhiều vụ đánh bom xe nhằm vào dòng người hành hương.

Theo Chủ tịch Hội đồng tỉnh Karbala, ông Mohammed Hamid al-Moussawi, tên khủng bố Saddam Hussein bị kết tội đã tiến hành nhiều vụ đánh bom, kể cả xe bom, nhằm vào các đoàn người hành hương dòng Shiite. Y đã bị bắt hồi giữa tháng Tư tại Khanafsa, cách thành phố Karbala 30 km về phía Bắc.

Mạng lưới al-Qaeda ở Iraq trước đó do chiến binh người Jordan Abu Musab al-Zarqawi đứng đầu. Tên này đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6.2006.

Sau đó Marsi, đồng minh thân cận của al-Zarqawi, lên kế nhiệm. Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho ai lấy được đầu của Marsi.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem