Thêm nhiều tàu bị chìm và hư hỏng do bão số 1

Chủ nhật, ngày 06/01/2013 22:27 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngoài tàu cá của Bến Tre bị đánh chìm và 1 tàu của Bình Định bị gãy trục, bão số 1 nhấn chìm một tàu cá của ngư dân Nghệ An và làm hỏng một tàu cá của ngư dân Bình Định, 1 tàu chở than.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương ngày 6.1, bão số 1 gây thiệt hại đối với một số tàu thuyền trên biển. Cụ thể, ngày 5.1, tàu cá BĐ96329 (tỉnh Bình Định) chở theo 7 lao động bị hỏng máy, phá nước tại vùng biển có tọa độ 14055’ vĩ Bắc 111041’ kinh Đông và có nguy cơ bị chìm. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu Hải quân vùng 3 ra cứu nạn; đến 20 giờ 30 phút ngày 5.1 đã tiếp cận, đang lai kéo về cảng Quy Nhơn.

img

Lúc 19 giờ ngày 5.1, tàu vận tải Phú Hải Long 12 chở 4 thuyền viên và 800 tấn than từ Ninh Bình đi Đồng Nai bị hỏng máy tại 16056’ vĩ Bắc, 107030’ kinh Đông, cách Cửa Việt, Quảng Trị 15 hải lý về hướng Đông Bắc, thuyền trưởng đề nghị cứu hộ, cứu nạn. Lúc 22 giờ ngày 5.1, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng cử 2 tàu/17 cán bộ chiến sỹ ra cứu hộ, dự kiến kéo về thành phố Đà Nẵng.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tàu cá NA94005TS/9 lao động bị sóng to đánh chìm tại 19,50 vĩ Bắc, 106,510 kinh Đông, toàn bộ 9 lao động trên tàu đã được chuyển sang các tàu cùng đi.

Về tàu cá BT 95010TS/7 lao động (bị sóng to gió lớn đánh chìm lúc 4 giờ ngày 4.1 tại vùng biển Vũng Tàu), chủ phương tiện đang thuê các phương tiện trục vớt, 1 lao động trên tàu (ông Trần Công Thanh) hiện vẫn đang mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, hồi 13 giờ ngày 6.1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách đảo Côn đảo khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 7.1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 220km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 8.1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,6 độ Vĩ Bắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem