Thêm nhiều tỷ phú từ phong trào nông dân sản xuất giỏi

Thu Hà Thứ ba, ngày 27/12/2016 07:00 AM (GMT+7)
Ngày 26.12, Hội ND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị “Tổng kết phong trào nông dân thi sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2016”.
Bình luận 0

Có 149 điển hình tiên tiến trong phong trào SXKD giỏi là các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều dự hội nghị.

5 năm qua (2012 – 2016), các cấp Hội ND trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Để hỗ trợ phong trào, các cấp Hội ND đã chủ động ký kết chương trình phối hợp với 25 sở, ngành, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động kết nối, liên kết sản xuất. Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 16.092 lớp chuyển giao KHKT cho hơn 860.000 lượt nông dân; cung ứng hơn 100.000 phân bón trả chậm không lãi suất cho hội viên…

img

img

Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều (giữa) trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến tại hội nghị.  Ảnh: T.H

Để ND có vốn phát triển sản xuất, 5 năm qua, Hội ND tỉnh đã giải ngân gần 35 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND cho 2.325 hộ vay; phối hợp Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng CSXH tín chấp, ủy thác hơn 2.427 tỷ đồng cho hơn 76.000 hội viên, ND vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; trực tiếp hướng dẫn thành lập 96 tổ hợp tác, HTX…

Phong trào ND thi đua SXKD giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình hay, được nhân rộng. Năm 2016, tổng số hộ đạt danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp là 114.111 hộ, trong đó có 764 hộ cấp T.Ư, 4.914 hộ cấp tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào ND thi đua SXKD giỏi của Bắc Giang. “Đảng, Nhà nước và giai cấp ND đang rất cần những người ND đi đầu, dám nghĩ dám làm. Các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy ND SXKD giỏi làm nòng cốt xây dựng các tổ hợp tác, HTX hướng tới sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị…” - Phó Chủ tịch Lều Vũ Điều đề nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem