Thêm nước NATO ủng hộ Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bất chấp 'cơn thịnh nộ' của Điện Kremlin

Minh Nhật (theo Uawire) Thứ hai, ngày 27/05/2024 19:07 PM (GMT+7)
Thụy Điển - quốc gia vừa chính thức trở thành thành viên NATO vào tháng 3 - vừa tuyên bố chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí do Thụy Điển cung cấp để chống lại các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga bất chấp những cảnh báo nghiêm khắc của Điện Kremlin.
Bình luận 0
Thêm nước NATO ủng hộ Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bất chấp 'cơn thịnh nộ' của Điện Kremlin- Ảnh 1.

Một số đồng minh phương Tây của Ukraine đang dần nới lỏng giới hạn, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước họ viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ảnh minh họa IT

Theo Uawire, trả lời phỏng vấn trên báo Halllandsposten của Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson xác nhận rằng, nước này cho phép Ukraine dùng vũ khí do Thụy Điển cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

Theo đó, ông Jonson nhấn mạnh: "Ukraine đang phải hứng chịu một cuộc chiến vô cớ và bất hợp pháp do Nga phát động. Theo luật pháp quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ thông qua các hành động quân sự nhắm vào lãnh thổ của đối phương, với điều kiện những hành động này tuân thủ luật chiến tranh. Thụy Điển ủng hộ luật pháp quốc tế và các yêu cầu về quyền tự vệ của Ukraine".

Thụy Điển hiện chưa cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo. Đây là những loại thường được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các kho vũ khí, căn cứ quân sự Nga ở bên trong lãnh thổ nước này.

Những tuyên bố của Thụy Điển được đưa ra trong bối cảnh một ngày trước Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công khai bày tỏ ủng hộ Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây và kêu gọi các thành viên thuộc liên minh cho phép Kiev làm như vậy.

"Đã tới lúc các đồng minh của NATO nên xem xét liệu có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí đã viện trợ cho Ukraine hay không, đặc biệt là khi giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, gần biên giới. Việc từ chối cho Ukraine dùng những vũ khí đó để tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến Ukraine rất khó tự vệ", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố rằng ông không có ý định cho phép Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tuần trước, Ngoại trưởng David Cameron tuyên bố rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh - thành viên NATO chủ chốt - để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tuyên bố này của ông Cameron đã dấy lên sự phẫn nộ từ Nga. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng, Moscow sẵn sàng trả đũa và các mục tiêu của Anh ở Ukraine cũng như xa hơn nữa đều có thể bị Moscow tấn công trong trường hợp Kiev sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.

“ Chúng tôi trực tiếp nói rằng để đáp trả các cuộc tấn công sử dụng vũ khí Anh nhằm vào lãnh thổ đất nước chúng tôi, chúng tôi có thể tấn công bất kỳ vật thể và vũ khí quân sự nào của Anh ở Ukraine và hơn thế nữa", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem