Trung Quốc, Brazil thúc đẩy tổ chức 'Hội nghị hòa bình quốc tế' để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine

Minh Nhật (theo SCMP) Thứ bảy, ngày 25/05/2024 21:25 PM (GMT+7)
Trung Quốc và Brazil vừa cùng đưa ra lời kêu gọi giảm leo thang trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, đồng thời đề xuất triệu tập một “Hội nghị hòa bình quốc tế” để làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 2 năm ở Ukraine.
Bình luận 0
Trung Quốc, Brazil thúc đẩy tổ chức 'Hội nghị hòa bình quốc tế' để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) chụp ảnh cùng Celso Amorim, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Bắc Kinh hôm thứ Năm. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ông Celso Amorim, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Bắc Kinh cuối tuần này.

Đề xuất triệu tập một "Hội nghị hòa bình quốc tế" để làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đánh dấu sáng kiến đầu tiên như vậy của Bắc Kinh kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Đề xuất chung cũng bao gồm các biện pháp giải quyết vấn đề trao đổi tù nhân, viện trợ nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và bảo vệ dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Trong tuyên bố chung, Brazil và Trung Quốc cũng lên án “các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình khác”.

Hai bên tuyên bố phản đối việc sử dụng "vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học, sinh học" trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết "ưu tiên cấp bách của Bắc Kinh là hạ nhiệt tình hình và tích lũy các điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn".

“Nhiều nước đang phát triển, bao gồm cả Trung Quốc và Brazil, đã kêu gọi duy trì quan điểm khách quan và công bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine. Tất cả chúng tôi đều phản đối việc đổ thêm dầu vào lửa và hy vọng xây dựng được sự đồng thuận quốc tế để tìm ra nền tảng chung sâu rộng nhất nhằm khôi phục hòa bình", người phát ngôn nhấn mạnh.

Moscow và Kiev vẫn chưa phản hồi trước đề xuất chung của Trung Quốc và Brazil. Cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Châu Âu cũng vậy. Trung Quốc và Brazil năm ngoái đã lên tiếng ủng hộ "lệnh ngừng bắn toàn diện" - một khái niệm trước đây được Moscow và Bắc Kinh đề xuất nhưng bị Kiev bác bỏ.

Hôm thứ Sáu 24/5, 4 quan chức cấp cao của Nga nói với Reuters rằng "Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn công nhận các chiến tuyến hiện tại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem