Thép xây dựng đang bị làm giá

Thứ ba, ngày 23/03/2010 10:37 AM (GMT+7)
NTNN - Trao đổi với NTNN ngày 22- 3, ông Phạm Chí Cường- Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, cho biết: Những ngày qua, nhiều báo đưa thông tin giá thép tăng chóng mặt (khoảng 600.000 đồng/tấn) so với trước Tết.
Bình luận 0

img
Giá thép đang bị các doanh nghiệp đẩy lên bất hợp lý.

Lợi dụng  thông tin này, rất nhiều đại lý thép đã  “tát nước theo mưa” dù nhà sản xuất không có điều chỉnh  giá. Vì thế, rất nhiều người dân đang có nhu cầu thép xây dựng đã bị “làm giá”.

 

Tại một số đại lý trên địa bàn Hà Nội, giá thép xây dựng phi 6, phi 8 bán lẻ tại các cửa hàng đang được phát với giá từ 12,6 - 12,8 triệu đồng/tấn (đã có VAT).

Cụ thể, thép Vạn Lợi bị “làm giá” ở mức 12,8 triệu đồng/tấn; tăng gần 600.000 đồng; thép Việt Ý tăng 400.000-500.000 đồng/tấn; thép Thái Nguyên, thép Việt Hàn, Việt Nhật cũng bị đẩy cao hơn giá thực tế khoảng hơn 400.000 đồng/tấn.

Ông Phạm Chí Cường cho biết:  Đúng là đầu tháng 3 giá thép có được điều chỉnh tăng cao hơn so với trước Tết. Tuy nhiên, mức tăng không đột biến như một số thông tin vừa qua.

Theo  ông Cường, người tiêu dùng có thể tính toán được mức tăng của thép căn cứ vào mức tăng của điện và đầu vào ngành thép. Giá điện tăng 6,8% thì mỗi tấn thép cũng chỉ tăng thêm 60.000 đồng. Giá phôi tăng 15-20 USD/tấn cộng vào giá thành sản phẩm cũng không thể tăng quá cao.

Tính toán tất cả các chi phí theo giá mới, giá thép cũng chỉ tăng hơn trước khoảng 150.000-200.000 đồng/tấn.  “Nhiều đại lý đã cố tình đẩy giá lên cao làm loạn giá thị trường để trục lợi"- ông Cường nhấn mạnh.

Hiệp hội Thép VN khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước không nên đẩy giá thép lên cao vì như thế sẽ tạo cơ hội cho thép nước ngoài tràn vào.

Theo Hiệp hội Thép VN từ nay tới cuối năm, thị trường thép sẽ không có nhiều biến động về giá.  Bởi, năm 2010 sẽ có một số dự án mới về thép đi vào sản xuất  để làm cân bằng sức cung - cầu, đồng thời tạo sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất.

Dự kiến cung ứng phôi thép vuông cho các nhà máy cán sản xuất thép xây dựng trong năm 2010 sẽ vượt 60% trong khi lượng thép phế nhập khẩu cũng tăng mạnh vì thép phế trong nước chỉ đáp ứng tối đa là 30%.

Đặc biệt, năm nay, khi các nhà máy của Tập đoàn Hoa Sen, Nhà máy Thống Nhất, liên doanh Tata Steel (Ấn Độ) và Tổng Công ty Thép VN đi vào sản xuất thì nguồn cung sẽ gấp 3 lần sức tiêu thụ của thị trường nội địa.

Trong khi đó, sức tiêu thụ của thép cán nguội chỉ ở mức 1,2 -1,4 triệu tấn nhưng hiện công suất các nhà máy đã đạt mức 2,4 triệu tấn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem