Thi đại học
-
Điểm nổi bật trong đề án tuyển sinh riêng năm 2015 của nhiều trường ĐH, CĐ là sự xuất hiện của tổng hợp các môn thi mới ngoài các khối thi truyền thống như A, B, C, D và A1 khiến nảy sinh nhiều tranh cãi trái chiều.
-
Đó là băn khoăn của Nhà giáo Nhân dân, TS Trần Thanh Đức (ảnh) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nguyên Giám đốc Sở GDĐT Tiền Giang xung quanh quyết định của Bộ GDĐT về việc tổ chức kỳ thi quốc gia tại các cụm thi theo đối tượng thí sinh.
-
"Đề thi sẽ được thiết kế khá giống với đề thi ĐH, CĐ" - đó là khẳng định của ông Trần Văn Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục khảo thí kiếm định chất lượng, Bộ GD ĐT khi nói về việc thiết kế đề thi cho kỳ thi quốc gia trong buổi họp báo chiều 9.9.
-
Nếu vượt qua kỳ thi đại học được đánh giá là “khó nhằn” năm nay, nhiều sĩ tử đã được bố mẹ hứa tặng những chiếc xe tay ga cao cấp, thậm chí là xế hộp tiền tỉ.
-
Hai thủ khoa cao có điểm nhất là Lê Hữu Quang Vinh (ĐH Ngoại thương cơ sở 2, 28 điểm) và Dương Thanh Minh (ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM, 28 điểm).
-
Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga, khi áp dụng một kỳ thi quốc gia chung vào năm 2015, những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT trước đó nếu có nguyện vọng thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ thì chỉ cần thi những môn mình lựa chọn để xét tuyển vào các ngành, trường tương ứng.
-
Ngày 31.7, "top 100" quốc gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 được Bộ GD-ĐT thống kê. Theo đó, danh sách này gồm 50 thí sinh ĐH và 50 thí sinh CĐ.
-
Năm nay, điểm thi ĐH của các hot girl, hot boy cao hơn so với những năm trước.
-
Học cùng lớp, nhà cùng ngõ, gia đình đều thuộc diện khó khăn, lại cùng đỗ thủ khoa của 2 trường ĐH học lớn. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy đã khiến câu chuyện về hai chàng thủ khoa Kiều Văn Bắc - thủ khoa ĐH Giao thông vận tải (27 điểm) và Trịnh Văn Chiến - thủ khoa ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (25 điểm) trở nên rất đặc biệt.
-
Nam sinh “tí hon” Phạm Vủ Nhân trở thành một trong 3 thủ khoa ngành Y học dự phòng, ĐH Y dược Cần Thơ, với 23,5 điểm (khối B).