Thi thể nạn nhân trong xe cháy được bàn giao cho gia đình nghi can, xử lý thế nào?

Duy Hậu Thứ ba, ngày 12/05/2020 11:16 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà giết người rồi tạo hiện trường giả, một điều trớ trêu là gia đình nghi can nhận thi thể của bị hại về an táng. Vậy khi sự thật đã được làm sáng tỏ thì tình huống này sẽ xử lý thế nào?
Bình luận 0

Ngày 5/12, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Minh- Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Vụ thi thể trong xe cháy: Thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình hung thủ sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Văn Minh.

Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã có thông báo cho người nhà anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) là nạn nhân trong vụ án về kết quả giám định ADN. Theo đó đã xác định danh tính người bị hại trong vụ án chính là anh Trần Nho Vương.

Trước đó, ông Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Phước hôm 10/5. Kết quả điều tra ban đầu cho biết, ông Minh có một số khu đất rẫy tại huyện Đắk G'Long (Đắk Nông) nên những ngày cuối tuần thường xuyên dùng xe ô tô sang Đắk Nông để thăm rẫy.

Ngày 3/5, ông Minh sang Đắk Nông thăm rẫy rồi đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (cháu vợ của ông Minh) uống bia rồi ngủ lại ở đó. Khoảng 0 giờ cùng ngày, Đỗ Văn Minh đã thức dậy, dùng chiếc búa rìu đánh anh Vương tử vong rồi mang thi thể nạn nhân lên xe đưa đến Km 146+300, Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nor, xã Đắk Som, huyện Đăk G'long).

Tại đây, đối tượng đã chủ động tông xe vào một cột mốc bên đường, sau đó lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, dùng 3 can dầu và một can xăng đã mua trước đó để đốt xe cùng thi thể nạn nhân.

Sau đó, ông Minh đi bộ đến nhà người dân, nơi mà đối tượng đã gửi một chiếc xe máy trước đó, lấy xe rồi trốn xuống Bình Phước. 

Do việc dựng hiện trường giả của đối tượng mà ngay sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình ông Minh để an táng.

Vụ thi thể trong xe cháy: Thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình hung thủ sẽ xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Gia đình anh Vương đã bàn bạc và thống nhất sẽ đề nghị công an bàn giao thi thể anh Vương để an táng.

Ngày 12/5, trả lời PV Dân Việt qua điện thoại về việc sẽ xử lý thế nào đối với thi thể anh Vương khi cơ quan công an đã bàn giao cho gia đình ông Minh, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo thực hiện theo các quy định pháp luật cũng như các phong tục tập quán của người dân. Tuy nhiên, các bước thực hiện thế nào lãnh đạo này từ chối cung cấp.

Cùng ngày trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nho Linh (chú ruột của anh Trần Nho Vương) cho biết, hiện nay gia đình vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ Công an tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, theo ông Linh, sáng nay công an viên của thôn đã đến thông báo về việc Công an tỉnh Đắk Nông sẽ đến làm việc cùng gia đình vào chiều cùng ngày.

Đối với thi thể của anh Vương, ông Linh cho biết gia đình đã bàn bạc và thống nhất sẽ đề nghị cơ quan điều tra bàn giao lại để gia đình an táng. "Mong muốn lớn nhất của chúng tôi lúc này đó là được nhận lại thi thể cháu Vương để lo mai táng"- ông Linh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem