Thị trấn Trại Cau
-
Ở một nơi của Thái Nguyên dân đang trồng loại "rau đặc sản" gì mà chồi mọc mầm nhọn từ dưới đất lên?
Hợp tác xã măng tre lục trúc MTQ ở thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hoạt động từ năm 2020 gồm 7 thành viên chính thức. Khi mới thành lập, hợp tác xã chỉ có 3 ha trồng măng, sau 4 năm hoạt động, tổng diện tích trồng măng đã tăng gấp 10 lần so với ban đầu -
Thấy nuôi thỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Nguyễn Xuân Thuỷ (thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã bắt tay vào xây dựng chuồng trại chăn nuôi và phát triển quy mô lớn dần. Đến nay, với 150 thỏ mẹ, mỗi năm anh xuất bản cả ngàn con thỏ ra thị trường.
-
Nhiều hộ dân ở tổ dân phố 3, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã rủ nhau trồng loại măng tre lục trúc, ăn giòn ngọt, thơm ngon, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
-
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai” ở thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định bác đơn kiện của nguyên đơn về đề nghị hủy một phần Kết luận Thanh tra do Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ đã ký trước đó.
-
Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên thị trấn Trại Cau (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), do Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thiên Phúc thực hiện với tổng vốn đầu tư trên 784 tỷ đồng. Đến nay, các vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện đang từng bước được tháo gỡ.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Đá Thiên.