Bé 18 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau thảm họa sóng thần

Thứ sáu, ngày 29/10/2010 14:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bé trai 18 tháng tuổi đã sống sót thần kỳ sau đợt sóng thần vừa qua tại đảo Mentawai, Indonesia. Thảm họa thiên nhiên kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người.
Bình luận 0

Bé trai may mắn này được tìm thấy khi đang trú ẩn trong một bụi cây lùn.

img
Sóng thần đã khiến hàng nghìn người dân tại đảo Mentawai mất nhà cửa. Ảnh AP

Một quan chức điều phối hoạt động cứu hộ Hermansyah cho biết, bé trai này đã được đưa tới trung tâm y tế địa phương để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Một cậu bé 10 tuổi đã tìm thấy bé trai này trong một lùm cây ở đảo Pagai Selatan vào hôm thứ tư, 27-10. Cả bố và mẹ của hai cậu bé đều thiệt mạng trong thảm họa sóng thần.

Sự sống sót thần kỳ của bé trai 18 tháng tuổi được coi là một tia hi vọng sau khi sóng thần đã san phẳng nhiều ngôi làng khiến hàng nghìn người mất nhà cửa, phải sống trong những căn lều tạm.

Tuy nhiên, các quan chức Indonesia vẫn lo ngại rằng hàng trăm người mất tích đã bị cuốn ra biển và sẽ khó lòng tìm thấy được người sống sót.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem