Thị trường quà Tết 2021: Lý do gì khiến đồ ngoại cháy hàng?

Hoàng Yến - Phạm Hưng Thứ năm, ngày 28/01/2021 06:30 AM (GMT+7)
Chỉ còn gần 2 tuần nữa là tới dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, thời điểm này thị trường quà tết cao cấp đã bước vào giai đoạn sôi động. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại nhiều cửa hàng rượu, cửa hàng bánh kẹo đã phải lưu trữ khối lượng lớn số đồ ngoại thì mới có thể đáp ứng nhu cầu và “giữ chân” khách hàng.
Bình luận 0
Thị trường quà Tết 2021: Lý do gì khiến đồ ngoại khan hiếm, cháy hàng?

Thị trường quà Tết 2021 đang sôi động phân khúc sản phẩm cao cấp với những món quà độc, lạ, giá trị từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng.

Ghi nhận của PV Truyền hình Dân Việt tại cửa hàng bán các sản phẩm rượu, bia, bánh, kẹo cao cấp ở phố Thái Hà (Hà Nội), lượng khách hàng tìm tới các sản phẩm nhập ngoại đắt tiền rất đông, các nhân viên đang tất bật đóng gói sản phẩm vào hộp quà Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các cửa hàng bán sản phẩm rượu, bia, bánh kẹo nhập ngoại đều rơi vào tình trạng khan hàng. Lý do là ở thời điểm này, hầu hết các cửa hàng đều không dám nhập số lượng lớn các sản phẩm vì lo ngại dịch Covid-19 sẽ dẫn đến lượng khách hàng sụt giảm.

Thị trường quà Tết 2021: Lý do gì khiến đồ ngoại cháy hàng? - Ảnh 2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cửa hàng không dám nhập dự trữ số hàng lớn. (Ảnh: Phạm Hưng)

Đa số khách hàng thường chọn túi quà với các sản phẩm rượu, bánh, kẹo cao cấp với giá dao động từ 1 – 10 triệu đồng để làm quà biếu. Sản phẩm rượu vang, rượu tây cao cấp của Pháp, Ý, Chile… với giá lên tới hàng chục triệu đồng/chai cũng được tiêu thụ với số lượng rất lớn. Một số sản phẩm nông nghiệp cao cấp được sản xuất tại Việt Nam như hạt macca, cà phê cũng được khách hàng tìm đến. 

Tại một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm cao cấp như yến xào, sâm, nấm linh chi trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), tuy lượng khách mua hàng trực tiếp không đông nhưng lượng đặt hàng qua mạng tăng đột biến. Giá các sản phẩm yến xào Khánh Hòa dao động từ 5 – 15 triệu được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. 

Thị trường quà Tết 2021: Lý do gì khiến đồ ngoại cháy hàng? - Ảnh 3.

Giới kinh doanh nhận định, các sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe sẽ "hot" trong dịp tết Tân Sửu năm nay. (Ảnh: Phạm Hưng)

Có thể thấy, xu hướng tìm đến các sản phẩm cao cấp, độc, lạ và có lợi cho sức khỏe để làm quà biếu Tết đang được khách hàng ngày càng quan tâm. Thị trường quà Tết 2021 hứa hẹn sẽ ngày càng trở nên sôi động những ngày cận Tết Nguyên đán. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem