Thị trường thời trang: Tới mùa hàng hiệu giảm giá

Thế Giới Tiếp Thị Thứ hai, ngày 23/11/2020 09:23 AM (GMT+7)
Nhiều quý bà, quý cô đang "canh me" thời trang hàng hiệu giảm giá. Người sang chọn hiệu cao cấp. Thường thường bậc trung chọn những thương hiệu ngang tầm...
Bình luận 0

Hết ngày 11/11, giờ đến lượt Black Friday (thứ 6, ngày 27/11) là sự kiện giảm giá. Người mua chộn rộn, toan tính thương hiệu nào sẽ giảm bao nhiêu. Còn các kênh bán lẻ, nhà sản xuất lại tính "giảm bao nhiêu thì được".

Giảm sâu

Năm nay là một năm "đặc biệt" với ngành hàng thời trang khi sức mua giảm sâu nên càng về cuối năm, nhiều chương trình khuyến mại tung mạnh trên thị trường.

Tới mùa hàng hiệu giảm giá - Ảnh 1.

Dù giảm giá sâu nhưng trung tâm thương mại vẫn vắng khách. Ảnh: H.Phúc.

Ở phân khúc cao cấp, các thương hiệu như: Prada, Dsquared2, Max&Co, The Kooples… đang giảm giá từ 20 - 70%. Nhiều hàng thời trang trên The Kooples có giá niêm yết trên 7 triệu đồng nay giảm 70% chỉ còn hơn 2 triệu đồng, một chiếc áo nữ vì giảm 60% mà từ 5,9 triệu đồng, giờ chỉ còn 2,3 triệu đồng. Áo blazer nữ của Max&Co giảm 50% từ 9,89 triệu đồng chỉ còn 4,99 triệu đồng. Một chiếc đầm mini có giá gốc 7,59 triệu đồng giảm còn 5,3 triệu đồng. Các loại đầm, quần jean nữ của Dsquared2 đồng giá 4-6 triệu đồng trong khi giá gốc lên tới 15 - 20 triệu đồng…

Giảm đều nhất là các thương hiệu tầm trung. NEM vừa rao: tùy theo mặt hàng mà mức giảm lần lượt là 35%, 50%, 70%, thậm chí "sale shock" lên đến 75%. Vào ngày Black Friday năm nay, NEM sẽ giảm đồng loạt 70% các sản phẩm, đồng thời còn giảm thêm 10% cho các hóa đơn có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Theo đó, các mẫu thời trang thu đông hoặc áo dài của NEM giảm mạnh, từ vài triệu đồng nay chỉ còn vài trăm ngàn đồng.

Thương hiệu Elise cũng không kém cạnh khi giảm sốc từ 35% tới 80% các loại đầm, đồ công sở... với giá gốc từ 1-3 triệu giảm chỉ còn 199.000 - 399.000 đồng. Một chiếc đầm đen khá quyến rũ có giá 2,5 triệu đồng, nhưng giảm 80% nay chỉ còn 499.000 đồng. Một chiếc đầm măng-tô phối voan có giá 1,9 triệu đồng nay giảm 79% chỉ còn 399.000 đồng. Áo sơ mi hồng cổ xoắn có giá gốc 848.000 đồng, giảm 77% chỉ còn 199.000 đồng…

Thị trường thời trang: Tới mùa hàng hiệu giảm giá - Ảnh 2.

Nhiều chương trình giảm giá được áp dụng tại các trung tâm thương mại, khu mua sắm

IVY moda duy trì chương trình "sale đồng giá 99 ngàn đồng" với rất nhiều mẫu mã mà trước đó có giá gốc từ 690.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Từ 20/11-29/11, Hnoss "sale cực đại" với mức giá còn lại dao động từ 99.000 - 499.000 đồng trên toàn hệ thống, áp dụng cả mua hàng trực tiếp lẫn online.

Cơ hội mua sắm giá rẻ

Chị Thanh Thảo, quản lý bán hàng tại NEM cho biết, thông thường, các sản phẩm thu đông của hãng có giá vài triệu đồng nên không phải ai cũng mua được. "Nay với chương trình ưu đãi lên đến 75%, việc sở hữu những mặt hàng cao cấp của thương hiệu là điều có thể. Nhờ chính sách giá mà những tuần gần đây, doanh thu tăng mạnh. Có những mẫu không còn hàng để bán", chị Thảo chia sẻ.

Không bàn về kiểu dáng, mẫu mã, các thương hiệu cao cấp đều sử dụng chất liệu tốt nhất, chính vì vậy, "sờ vào hàng hiệu là thấy khác biệt ngay so với hàng chợ", Như (Phú Nhuận) chia sẻ. Chuyên săn hàng sale nên tất cả các thương hiệu lớn nhỏ giảm giá mã nào, giảm bao nhiêu %, chiết khấu ra sao…, Như thuộc lòng.

Theo lời Như, tuần qua, năm nào chị cũng tận dụng thời điểm cuối năm để tìm kiếm thông tin giảm giá của các thương hiệu, vừa được xài hàng tốt mà lại rẻ. "Nếu là người sành điệu, sẽ biết được xu hướng nào đang "hot" hoặc mẫu mã nào đã hết thời, từ đó biết được các mặt hàng khuyến mại cuối năm là hàng mới hay hàng tồn", Như cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem