Thị trường trung quốc
-
Năm 2023, hầu hết người trồng sầu riêng ở huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã có một mùa bội thu. Một trong những yếu tố giúp cho giá sầu riêng năm nay tăng cao là do trái sầu riêng cơm vàng hạt lép ở huyện đã có mã số vùng trồng, nhờ đó có thể xuất khẩu chính ngạch.
-
Xuất khẩu thủy sản quý III có sự khởi sắc so với những tháng đầu năm, tăng trưởng âm thu hẹp dần, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo xuất khẩu thủy sản quý IV đạt 2,4 tỷ USD, cả năm 2023 cán mốc 9 tỷ USD.
-
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Thái Lan.
-
Gần như toàn bộ sầu riêng tiêu thụ ở Trung Quốc đều được nhập khẩu. Ngoài nguồn từ Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia đang đàm phán về việc mở cửa để sầu riêng tươi của Malaysia xuất khẩu vào Trung Quốc.
-
Lai Châu đang từng bước mở rộng vùng mía nguyên liệu phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước để nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Do sức mua tăng từ thị trường Trung Quốc, từ đầu tháng 10/2023 đến nay, giá sắn tươi tại các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ, hiện giá thu mua dao động ở mức 1.950-2.000 đồng/kg.
-
Quán phở của Chi Pu tại Thượng Hải, Trung Quốc thu hút được rất nhiều sự chú ý dù vừa mới mở cửa.
-
Đảo chiều so với đà tăng mạnh năm 2022, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc giảm mạnh trong 8 tháng năm 2023. Hiện, tôm hùm Việt Nam chỉ chiếm thị phần khoảng 1% ở thị trường Trung Quốc.
-
9 tháng năm 2023, toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng 3,66% so với cùng kỳ, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến, đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của cả nước và với đà này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản 54 tỷ USD.
-
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu – phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này.