Thị trường xuất khẩu
-
Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, trong bối cảnh các thị trường có xu hướng gia tăng các cảnh báo, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn.
-
Theo Tổng cục Thống kê, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 66,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 79,2 tỷ USD.
-
Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.
-
Việc chủ động tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt ở các thị trường ngách, được xem là chìa khóa giúp công ty giữ được sự ổn định trong giai đoạn khó khăn hiện nay
-
Theo phản ánh của các doanh nghiệp trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu, sức mua hàng hải sản phục vụ thị trường dịp Tết giảm mạnh so với cùng kỳ. Để thu hút người tiêu dùng, các cơ sở chế biến hải sản đã thay đổi cách thức bán hàng, tung ra thị trường nhiều sản phẩm với mức giá khác nhau.
-
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, sản phẩm trái cây của Việt Nam có lợi thế vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt là sầu riêng, tuy nhiên, nếu không chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa, mẫu mã, tiềm năng này có thể bị đe dọa vì sắp tới Trung Quốc sẽ cho phép một số nước xuất khẩu sầu riêng vào thị trường này.
-
Tăng trưởng ở thị trường xuất khẩu năm 2023 có phần hạn chế do Trung Quốc giảm nhập khẩu xi măng của Việt Nam, vì vậy, SSI Research kỳ vọng xuất khẩu ngành này sẽ phục hồi thấp trong năm 2024.
-
Nông dân trồng lúa vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Long An) chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024 rôm rả do giá lúa tăng cao.
-
Phát huy kết quả của ngành lâm nghiệp năm 2023; tích cực chuẩn bị tổ chức tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh", Bộ NNPTNT phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024.
-
Với chính sách lãi suất thấp kéo dài trong giai đoạn hiện nay, cổ phiếu bất động sản, thép và đầu tư công hưởng lợi trực tiếp từ chính sách tín dụng. Chỉ số VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.130-1.150 khi nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục.