Thị xã chí linh

  • Khi nghe tin phát hiện 72 ca bệnh Covid-19 ở Chí Linh và thành phố bị phong tỏa, việc về quê ăn Tết, với người Chí Linh chúng tôi, lại trở nên xa vời.
  • Khởi nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, nhưng chỉ sau gần 10 năm, anh Lục Văn Nhàn (41 tuổi) ở thôn Bãi Thảo, xã Bắc An, Thị xã Chí Linh (Hải Dương) đã trở thành tỷ phú nông dân với trang trại gà đồi, rừng keo và hệ thống phân phối thức ăn chăn nuôi mang lại thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm.
  • Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng nghìn lượt hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương không chỉ có vốn phát triển sản xuất mà còn biết liên kết nhau lại để cùng hợp tác làm ăn.
  • Sau 5 năm lên thị xã, với sự phát triển vượt bậc cả về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân, vừa qua thị xã Chí Linh (Hải Dương) đã được công nhận là đô thị loại III.