Thị xã Tân Uyên phát triển đô thị để phục vụ cuộc sống người dân tốt hơn

Nguyễn Vy Thứ năm, ngày 23/02/2023 15:41 PM (GMT+7)
Nghị quyết thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương vừa được thông qua là động lực để Tân Uyên tiến lên đô thị loại 2 vào năm 2025. Trên hết, Tân Uyên phát triển đô thị là để phục vụ cuộc sống người dân tốt hơn.
Bình luận 0

Ông Đoàn Minh Trí – Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên nhấn mạnh như tế tại buổi gặp mắt báo chí đầu năm 2023.

Thị xã Tân Uyên – thành phố trẻ tương lai

Ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên kể, Tân Uyên vốn là thủ phủ của công nghiệp chế biến gỗ khi có tới 70% doanh nghiệp gỗ đóng chân trên địa bàn.

Nửa cuối năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh gỗ nói riêng, tình hình kinh tế - xã hội nói chung toàn thị xã Tân Uyên gặp khó.

Nghị quyết thành lập Thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 13/2 và có hiệu lực từ ngày 10/4/2023. Ảnh: Nguyễn Vy

Nghị quyết thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 13/2 và có hiệu lực từ ngày 10/4/2023. Ảnh: Nguyễn Vy

Thế nhưng, bằng quyết tâm, cả năm 2022, thị xã Tân Uyên vẫn hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách của thị xã Tân Uyên đạt 181%. Nếu tính chung cả chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao bổ sung thêm (500 tỷ đồng), tổng thu ngân sách của Tân Uyên vẫn đạt 101%.

Trong năm 2023, UBND tỉnh Bình Dương đã tin tưởng giao cho thị xã Tân Uyên cơ chế tự chủ tài chính thay vì được hỗ trợ từ ngân sách nhưng các năm trước đây.

"Những ví dụ tiêu biểu nói trên đã phần nào cho thấy nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Tân Uyên đã nỗ lực vượt khó để vươn lên", ông Tươi nói.

Và trong nỗ lực đó, không thể không kể đến đề án thành lập thành phố Tân Uyên đã chính thức được Quốc hội phê duyệt. Đây là niềm vui lớn, là niềm mong mỏi của người dân Tân Uyên, là cơ sở để Thị xã tiếp tục hoàn thiện tiếp các tiêu chí đô thị loại 2 trước năm 2025.

Thị xã Tân Uyên phát triển đô thị để phục vụ cuộc sống người dân

Ông Trần Minh Tân, người dân sống ở phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên) cho biết cảm thấy tự hào khi thị xã Tân Uyên được lên thành phố.

Tốc độ đô thị hóa cao ở thị xã Tân Uyên thể hiện rất rõ ở cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông. Đường sá thì khang trang, rộng rãi; các đường hẻm hầu hết được rải nhựa, bê tông và có đèn đường thắp từ đầu hôm cho đến sáng.

Một góc đô thị phường Uyên Hưng (Thị xã Tân Uyên). Ảnh: Nguyễn Vy

Một góc đô thị phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên). Ảnh: Nguyễn Vy

Trung tâm Y tế thị xã, Trường THCS Khánh Bình, Trường THPT Thái Hòa, Bến xe khách, công viên, quảng trường, các trung tâm mua sắm hiện đại đi vào hoạt động đã đáp ứng tốt đời sống dân cư đô thị.

Ông Đoàn Minh Trí – Bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên cũng chia sẻ, điểm nhấn quan trọng ở Tân Uyên là hạ tầng giao thông. Vì khi giao thông tốt thì các hạ tầng kinh tế xã hội đi kèm phát triển theo.

Hiện tại, thị xã Tân Uyên đang có 2 dự án giao thông trọng điểm là đường Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành mà phần lớn diện tích đi qua địa bàn Tân Uyên.

Theo lộ trình, 2 dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2025. 2 tuyến đường huyết mạch này sẽ tiếp tục mở ra động lực tăng trưởng mới cho Tân Uyên trong tương lai.

Ông Đoàn Minh Trí – Bí thư Thị ủy Thị xã Tân Uyên cho biết Tân Uyên sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Ảnh: Nguyễn Vy

Ông Đoàn Minh Trí – Bí thư Thị ủy Thị xã Tân Uyên cho biết Tân Uyên sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Ảnh: Nguyễn Vy

Ông Trí nhắc lại thời điểm cách đây gần 10 năm khi chia tách huyện Tân Uyên thành huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tây Uyên.

Ngày đó, đang ngồi trên xe đò mà thấy bắt đầu rung lắc là biết đã tới Tân Uyên vì đường xá quá tệ. Nay cơ sở hạ tầng đô thị, hệ thống giao thông đã khác nhiều. Nhưng chắc chắn, chỗ này, nơi kia có khi vẫn còn chưa tốt, chưa thực sự làm hài lòng nhân dân.

"Nói như thế để thấy công cuộc kiến thiết hạ tầng đô thị ở Tân Uyên vẫn chưa dừng lại. Thị xã Tân Uyên sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân", ông Trí chia sẻ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem