Thiếu đói

  • Chia sẻ của chị Giàng Thị Dính (bản Mào Phố, xã Sủng Cháng, Yên Minh, Hà Giang) về thực tế sau những lời rủ rê bà con dân tộc thiểu số vượt biên sang Trung Quốc làm ăn.
  • Ông Thái Phúc Thành – Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết, tới thời điểm này, Bộ đã nhận được đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt 2014 của 11 tỉnh.
  • Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai...
  • Theo Đường dây hỗ trợ trẻ em quốc tế (CHI), trong 4 năm (từ 2008-2012) tỉ lệ các cuộc gọi cần hỗ trợ của trẻ em và vị thành niên tăng khoảng 20%, chủ yếu là đối tượng trẻ em lang thang, thiếu đói, cần hỗ trợ thức ăn, bị bạo hành…
  • Ngân hàng Lương thực Canada vừa công bố báo cáo thường niên về tình trạng thiếu đói.
  • Ngày 21.10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến yêu cầu các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân, không để dân đói sau bão lũ vừa qua.
  • Mùa gặt, nắng chói chang. Gió Lào quăng quật. Mệt đến ngộp thở. Người lớn, trẻ con đen nhẻm, gầy quắt vì nắng và gió nhưng vui bởi một lẽ, một mùa giáp hạt, thiếu đói đã bị đẩy lùi phía sau.
  • Chính phủ yêu cầu Bộ NNPTNT phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố nắm tình hình thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, khẩn trương giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất.
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Măng Đung vừa dẫn đầu đoàn công tác liên ngành đến hiện trường kiểm tra về công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố vỡ đập Thủy điện Ia Krêl 2 hôm (12.6).
  • (Dân Việt) - Theo Liên Hợp Quốc, sản xuất lương thực cần phải tăng tới 70% mới nuôi đủ hơn 9 tỷ người. Đầu tư vào nông nghiệp không theo kịp với tăng trưởng dân số và một tỷ người đang phải chịu đựng cảnh thiếu đói.