Thiếu lành mạnh

Thứ ba, ngày 31/08/2010 15:44 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong bài phát biểu của mình tại lễ chào mừng tổ chức tại Hà Nội cuối tuần rồi, GS Ngô Bảo Châu nhấn mạnh: "Từ trải nghiệm ở Pháp cũng như ở Mỹ, tôi hiểu ra rằng môi trường học thuật lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của các nhà khoa học trẻ.
Bình luận 0

Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật và đạo đức trong học thuật luôn được xếp ở vị trí đầu tiên cùng với sự bình đẳng giữa các nhà khoa học không phân biệt già trẻ cũng như sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học".

Một môi trường lành mạnh thực sự là điều cần thiết cho bất kỳ lĩnh vực xã hội nào, song đôi khi người ta vẫn phải chấp nhận hít thở và sống trong một môi trường không bình thường, tức là không thể đảm bảo sạch sẽ...

Bóng đá VN 10 năm trên con đường chuyên nghiệp, nhưng đặt vấn đề "đã có một môi trường lành mạnh" chưa là điều không dễ trả lời. Thực tế, hiện tượng tiêu cực, mua bán độ gần như đã được loại trừ, hoặc diễn ra ở mức độ tinh vi hơn, khó nắm bắt hơn. Song V.League vẫn tồn tại những dạng tiêu cực khác, vấn đề trọng tài, bạo lực sân cỏ...

Chính VFF, trong quá trình quản lý của mình cũng chưa tạo ra được sự cạnh tranh lành mạnh ở những đội bóng. Điều trớ trêu là mùa giải đã kết thúc nhưng có tới 4 đội vẫn phải hội quân và chờ đá play-off. Dẫu vậy, ai cũng tin rằng Navibank Sài Gòn sẽ được chọn bởi nó là hệ quả của một bài toán mà VFF đã chơi chưa đẹp, đặc biệt với những đội có khả năng thăng hạng chuyên nghiệp.

Đúng là môi trường lành mạnh là điều kiện tiên quyết. Bóng đá VN hy vọng vào sự lành mạnh dưới sân cỏ nhưng một khi trong quản lý chưa có được những quyết định lành mạnh thì con đường trưởng thành có lẽ vẫn còn xa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem