Thiếu than, nhiều nhà máy xi măng dừng lò

Thứ tư, ngày 06/10/2010 14:24 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Lê Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng VN (Vicem) cho biết, việc các công ty xi măng thiếu than phục vụ sản xuất là có thật, hiện tổng công ty đã tiến hành đàm phán với ngành than.
Bình luận 0

Theo ông Chung, mỗi ngày các nhà máy xi măng cần 5.000 tấn than cám, tuy nhiên lượng than mà Tập đoàn Than - Khoáng sản VN (TKV) cung ứng cho Vicem chỉ khoảng 2.500 -3.000 tấn/ngày. Điều này dẫn đến nguy cơ các nhà máy sản xuất xi măng sẽ không có nhiên liệu để cung ứng cho các lò đốt.

img
Ngành than thừa nhận việc không đủ than cung cấp cho các nhà máy xi măng

Theo ông Đào Ngọc Bình - Giám đốc Công ty Xi măng Hoàng Thạch, hiện công ty có ba lò nung clinker, mỗi ngày tiêu thụ hết 1.200 tấn than cám. Tuy nhiên, công ty vừa phải dừng hoạt động của một lò nung do không có than đốt. Hiện tại, lượng than của nhà máy chỉ còn chưa đầy 600 tấn, không đủ cho 2 lò nung sản xuất trong 1 ngày.

Các Công ty Xi măng Bút Sơn, Bỉm Sơn, Tam Điệp, Hoàng Mai, Hải Phòng... cũng trong tình trạng thiếu than trầm trọng. Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn cho biết, lượng than trong kho công ty còn hơn 5.000 tấn, chỉ đủ sản xuất trong một vài ngày nữa; Công ty CP Xi măng Bút Sơn đã phải dừng sản xuất lò nung số 2, lượng than cho lò nung số 1 cũng phải "ăn dè".

Năm 2010, nhu cầu than cho ngành xi măng tăng tới 34% so với 2009. Trao đổi với NTNN, ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc TKV cho biết:

Việc cung ứng than của TKV cho các nhà máy xi măng thời gian qua đúng là chưa đủ nhưng không phải đến mức thiếu hơn một nửa so với nhu cầu. Có điểm vô lý trong việc cung ứng than cho một số liên doanh trong lĩnh vực này là khi xi măng thừa, họ đem xuất khẩu hay mang về nước họ, mình có được lợi gì đâu.

“Cần phải rà soát lại từ đầu năm đến giờ kế hoạch cung ứng than cho ngành xi măng như thế nào. " - ông Hùng nói.

Một số chuyên gia cho rằng, đa số các nhà máy xi măng tại VN sử dụng công nghệ lạc hậu nên phải dùng những loại than đặc trưng (than cám loại 3 và 3b) để đốt lò, trong khi sản lượng các loại than này của TKV không nhiều, dẫn tới thiếu than sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem