Thiếu thịt lợn

  • Hiện nay, giá lợn hơi, giá gà đang rất rẻ, nhiều nông dân kiệt quệ phải bỏ chuồng. Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, với năng lực sản xuất chăn nuôi của chúng ta như hiện nay, không lo xảy ra chuyện thiếu thực phẩm dịp Tết.
  • Theo TS. Đào Thế Anh, thay vì tính đến việc bình ổn giá các Bộ nên hỗ trợ cho nông dân những điều kiện cụ thể để họ có thể tái đàn, tăng nguồn cung, từ đó giá lợn sẽ được giảm xuống.
  • Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các doanh nghiệp lớn giảm giá lợn hơi xuống 70.000 đồng/kg. Theo đánh giá của Bộ trưởng, dịch tả lợn châu Phi đã kết thúc với 99% số xã qua 30 ngày không phát sinh và nhiều địa phương đang tái đàn tích cực, hiệu quả thì không lý gì lại thiếu thịt lợn.
  • Mới đây, trước nguy cơ thiếu 24 triệu tấn thịt năm tới, Trung Quốc quyết định giảm thuế nhập khẩu thịt lợn từ 12% xuống 8%. Ngoài ra, nước này cũng khẩn trương cấp giấy chứng nhận cho một số nước xuất khẩu. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, các động thái trên sẽ khiến lợn nhập khẩu khó vào Việt Nam.
  • Nguồn cung thịt lợn bị thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi khiến giá lợn hơi bị đẩy lên cao. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá thịt lợn đã bị đẩy lên cao nhất là 300.000 đồng/kg khiến người tiêu dùng cũng giảm nhu cầu, chuyển sang loại thực phẩm khác. Điều này khiến cho một số tiểu thương tại các chợ dân sinh phải xoay sở tứ bề để giải quyết khó khăn.
  • Theo thông tin từ Bộ Công Thương, số lượng lợn thiếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể lớn hơn số liệu 200.000 tấn do Bộ NN&PTNT ước tính. Bên cạnh đó, số lượng thịt lợn nhập khẩu tính tới thời điểm hiện tại chưa bù đắp được lượng thiếu hụt và chủng loại thịt mà người dân thường có nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.
  • Theo đánh giá từ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, tình trạng thiếu hụt nguồn cung thịt lợn dịp Tết 2020 là chắc chắn. Tuy nhiên, hiện nay, người dân đã không còn tập quán tích trữ thực phẩm như trước nên việc điều tiết thị trường không phải chuyện khó.
  • Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến về những giải pháp bình ổn thị trường thịt lợn cho những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020.
  • Tại toạ đàm “Phát triển ngành chăn nuôi: Từ góc nhìn chống dịch tả lợn châu Phi” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 26/11, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, việc nhập khẩu thịt lợn để bù đắp lượng thiếu hụt là bất khả kháng nhưng sẽ tính toán trên cơ sở hài hòa lợi ích người dân và doanh nghiệp.
  • Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT, thời điểm cuối năm, lượng tiêu thụ thịt heo tăng đột biến do thời điểm này người dân miền Bắc hay tổ chức đám cưới, làm nhà,trong khi đàn lợn đã giảm tới 8,8% do dịch tả lợn châu Phi, cần có sự điều tiết thị trường cho phù hợp để tránh tăng giá đột biến