Thiếu vốn cho các dự án định canh, định cư

Thứ hai, ngày 12/11/2012 05:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mới chỉ có 9.000/19.000 hộ được định canh, định cư. Nguyên nhân thiếu vốn cho các dự án này là ngân sách chưa dồi dào.
Bình luận 0

Sáng 11.11, tại cuộc tọa đàm trực tuyến “Hỗ trợ di dân - định canh định cư” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với VTV Đà Nẵng tổ chức, về việc thiếu vốn cho các dự án, ông Trịnh Công Khanh - Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc, cho biết: Sau Quyết định 33/2007 thì Quyết định 1342/2009 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kinh phí cho các dự án định canh, định cư cho đồng bào DTTS đến năm 2012 là 2.317 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2012, mới bố trí 1.200 tỷ đồng (bằng 54%). Do đó, mới chỉ có 9.000/19.000 hộ được định canh, định cư. Nguyên nhân thiếu vốn cho các dự án này là ngân sách chưa dồi dào.

Giải quyết khó khăn trên, theo ông Khanh, Ủy ban Dân tộc sẽ trình Thủ tướng trong tháng 11.2012 về việc sửa đổi Quyết định 33 và điều chỉnh một số dự án theo Quyết định 1342. Hướng điều chỉnh là tiếp tục bố trí đủ vốn, cân đối đồng bộ; một số địa phương xây dựng các dự án nhưng không đảm bảo quỹ đất sản xuất thì phải điều chỉnh lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem