Thợ lặn Hàn Quốc thiệt mạng khi tìm kiếm nạn nhân chìm phà Sewol

Thứ ba, ngày 06/05/2014 09:28 AM (GMT+7)
Trang Sina của Trung Quốc dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết, một thợ lặn dân sự tham gia tìm kiếm các nan nhân vụ chìm phà Sewol đã qua đời sau khi bị ngất trong khi đang làm nhiệm vụ.
Bình luận 0
Một phát ngôn viên của lực lượng tìm kiếm cứu nạn vụ chìm phà Sewol tên là Ko Myung-seok cho biết, người thợ lặn nói trên vừa qua đời tại bệnh viện hôm nay (6.5). Trước đó, ông đã bị bất tỉnh trong khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm phà Sewol ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Hàn Quốc.
Thợ lặn Hàn Quốc chuẩn bị
Thợ lặn Hàn Quốc ngâm mình trong dòng nước lạnh, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Sewol.

Trong khi đó, các quan chức khác của lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho biết, người thợ lặn xấu số 53 tuổi được đồng đội kéo lên khỏi mặt nước sau khi mất liên lạc đã ở trong tình trạng bất tỉnh và bất chấp các nỗ lực cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi.

Thảm họa chìm phà Sewol ngày 16.4 của Hàn Quốc đã khiến 260 hành khách thiệt mạng, với 40 người khác vẫn còn đang mất tích. Các thợ lặn dân sự và của chính phủ Seoul vẫn đang nỗ lực hết sức, lao mình xuống đáy biển để tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số.

Thùy Chi (theo Sina) (Thùy Chi (theo Sina))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem