Thợ lắp điều hòa "chạy đua" với nắng nóng Hà Nội 40 độ C

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 02/06/2021 09:54 AM (GMT+7)
Trời nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C, số lượng người mua sắm điều hoà, quạt điều hoà… tăng mạnh. Đây cũng là dịp thợ lắp đặt, sửa chữa thiết bị này làm việc không xuể, cả ngày "mướt mồ hôi" di chuyển trên đường.
Bình luận 0

Thợ lắp đặt điều hòa và những cuộc chạy đua với nắng nóng

Mấy ngày qua, trời Hà Nội nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm tới nay. Ngay từ 6 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Duy (33 tuổi, quê huyện Hoài Đức, Hà Nội) vội vã cùng thợ đi lắp đặt điều hoà cho khách đặt từ chiều ngày hôm trước. Do lượng khách quá đông, lắp đặt không kịp nên anh phải dời sang ngày hôm sau.

Thợ lắp điều hoà và những cuộc chạy đua ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 1.

Thợ lắp điều hoà và những cuộc chạy đua ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 2.

Thợ lắp điều hoà và những cuộc chạy đua ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 3.

Hình ảnh thợ lắp đặt điều hoà chạy đua trên đường phố Hà Nội.

"Trời càng nắng nóng thì những thợ sửa điều hoà như chúng tôi càng vất vả. Số lượng người lắp đặt điều hoà tăng mạnh. Anh em làm từ sáng đến chiều tối cũng chỉ lắp được vài bộ. Thiết bị này nặng phải hai người hỗ trợ nhau lắp mới được. Từ khoan, lắp đặt đặt điều hoà công khoảng 250-300 nghìn đồng, thậm chí cao hơn nếu lắp đặt ở vị trí khó khăn", anh Duy chia sẻ.

Những ngày cao điểm, anh Duy và thợ "chạy sô" liên tục. Cả ngày "phơi mặt ngoài đường" dưới nắng nóng. Vừa lắp một bộ điều hoà cho một gia đình ở quận Thanh Xuân, anh vội phóng xe máy về công ty chở bộ mới lắp đặt cho khách ở quận Đống Đa… Cứ như vậy, anh làm việc xuyên trưa không có giờ nghỉ ngơi.

Thợ lắp điều hoà và những cuộc chạy đua ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 4.

Trước sức nóng kinh hãi những ngày hè, nhiều người khẩn trương đi mua quạt điều hoà, điều hoà giải nhiệt.

"Đây là công việc mùa vụ nên phải chịu khó. Lắp không lâu nhưng quá trình di chuyển mất nhiều thời gian. Ngày nắng nóng thế này khách họ rất cần lắp đặt ngay. Nhiều khi khách mua mà chưa kịp lắp là gọi điện mình mắng xối xả. Lúc đó cũng chỉ dám bảo khách chờ chút sẽ có thợ đến lắp. Bên cạnh đó, nhu cầu sửa chữa điều hoà cũng tăng cao. Làm công việc này vất vả lắm nhưng chịu khó cũng có đồng ra đồng vào", anh Duy chia sẻ thêm.

Cũng như anh Duy, anh Nguyễn Văn Tiến ở quận Hoàng Mai, Hà Nội những ngày này thậm chí không có thời gian để ăn cơm, nghỉ trưa. Anh Tiến làm công việc lắp đặt điều hoà cũng được hơn 3 năm.

"So với mọi năm khi chưa có dịch bệnh thì nhu cầu lắp điều hoà năm nay không nhiều. Tuy nhiên, thợ lắp đặt, sửa chữa điều hòa như chúng tôi lúc nào cũng có việc để làm. Mình lắp đặt, sửa chữa lâu năm có nhiều mối rồi nên những ngày này khách gọi liên tục.

Có người thì đặt mua, có người thì gọi đến sửa chữa… Anh em chịu khó ngày cũng kiếm được tiền triệu. Bình thường ngày cũng chỉ túc tắc lắp được 1,2 bộ nên dù nắng nóng cũng phải chịu khó. Vì lúc này khách hàng cần mình nhất", anh Duy chia sẻ.

Xu hướng mua điều hòa, quạt điều hoà online do dịch bệnh

Thợ lắp điều hoà và những cuộc chạy đua ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 5.

Thợ lắp điều hoà và những cuộc chạy đua ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 6.

Tại các siêu thị điện máy nhiều người dân đến mua sắm.

Chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện hệ thống siêu thị điện máy MediaMart cho biết, lượng người mua sắm thiết bị quạt điện, điều hoà… tăng cao hơn so với những ngày trước, cho dù không bằng mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

"Doanh số quạt, điều hòa tháng 5 tăng 50% so với cùng kỳ tháng trước. Riêng những ngày nắng nóng cuối tuần vừa qua, doanh số chúng tôi bán ra tăng 300% so với những ngày trước đó", vị đại điện này thông tin.

Tượng tự, đại diện quản lý tại Siêu thị điện máy HC (Hà Nội) cũng cho biết, ngày nóng đỉnh điểm này, lượng người đến mua sắm tại đây tăng mạnh. Như ngày 31/5-1/6, mỗi ngày có vài chục chiếc điều hòa được bán ra thị trường. Dự kiến những ngày tới nếu thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng kéo dài, lượng người mua sẽ đông, nhất vào dịp cuối tuần.

Thợ lắp điều hoà và những cuộc chạy đua ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C - Ảnh 8.

Bên cạnh việc đến trực tiếp mua như thế này, nhiều người mua qua hình thức trực tuyến.

Theo một số trung tâm điện máy, giá các mặt hàng điều hòa, quạt đều tăng 10-20% so với cùng kỳ năm trước, vì giá thiết bị vật tư để sản xuất tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều siêu thị điện này áp dụng chính sách hỗ trợ khách bằng cách hoàn tiền, tặng quà, trả góp 0%, miễn phí lắp đặt, vật tư… nên mức tăng trên không ảnh hưởng nhiều đến tổng chi phí khách hàng phải chi trả.

Đáng chú ý, trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, khách hàng có nhu cầu mua sắm trực tuyến và qua điện thoại tăng cao.

Trước xu hướng này, nhiều đơn vị đã nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ mua sắm trực tuyến, tăng cường điều phối nhân sự tiếp nhận đơn hàng cũng như nhân sự giao lắp để đảm bảo thời gian giao hàng tận nhà.

Các mặt hàng điện tử, điện máy và công nghệ cao được bày bán phong phú trên website của các trung tâm, cửa hàng điện máy. Khách hàng cũng dễ dàng tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm mà không phải đến trực tiếp siêu thị điện máy, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình trong tình hình dịch bệnh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem