Nắng nóng đỉnh điểm
-
Theo Công ty điện lực Hà Nội, do nắng nóng nên sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội luôn đạt đỉnh từ 80 đến trên 100 triệu kWh, đỉnh điểm cao nhất là hơn 101 triệu kWh ngày 27/7.
-
Khi trời nắng nóng nhiệt độ tăng cao xe ô tô thường gặp những vấn đề như xịt lốp, nổ lốp. Vậy, bạn cần phải gì để tránh những trường hợp nguy hiểm này?
-
Nắng nóng kéo dài tại khu vực Tây Nam Trung Quốc khiến cho mực nước sông và hồ thủy điện giảm mạnh, ảnh hưởng tới nguồn cung điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
-
Sóng nhiệt tiếp tục càn quét châu Âu, đưa nhiệt độ nhiều nơi chạm mức kỷ lục mọi thời đại, kèm theo đó là cháy rừng hoành hành.
-
Thời điểm này, trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn ra nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C. Ngành chức năng đã lập nhiều điểm chốt trực, canh gác 24/24, đề phòng nguy cơ cháy rừng.
-
Do ảnh hưởng của nóng nắng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí ở mức thấp có thể dẫn đến tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Tuy nhiên, vào thời điểm nắng nóng hầm hập, nông dân Hà Tĩnh vẫn phải ra đồng làm việc, phơi mình trên các cánh đồng cho kịp mùa vụ.
-
Những ngày này tại Nghệ An, thời tiết thường xuyên nắng nóng hơn 40 độ, khiến cho nguồn nước nhiều nơi trên địa bàn tỉnh khô cạn. Để có thêm nước sinh hoạt và sản xuất, người dân buộc phải đào thêm giếng khoan, giếng khơi... Đây cũng là thời điểm thợ đào giếng phải “chạy sô”, làm không hết việc.
-
Trời nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C, số lượng người mua sắm điều hoà, quạt điều hoà… tăng mạnh. Đây cũng là dịp thợ lắp đặt, sửa chữa thiết bị này làm việc không xuể, cả ngày "mướt mồ hôi" di chuyển trên đường.
-
Nắng nóng khiến nhiều con phố chỉ lác đác vài người qua lại, trong khi đó người dân thì "quay cuồng" vì đợt nắng nóng này.
-
Nhiều người lao động, đặc biệt là những người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng, người giao hàng… trên địa bàn TP Hà Nội đang phải oằn mình mưu sinh trong đợt nắng nóng kỷ lục, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 50 độ C.