Thổ Nhĩ Kỳ cự tuyệt yêu cầu này của Mỹ, khiến Ukraine thất vọng tột cùng

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ hai, ngày 08/05/2023 11:28 AM (GMT+7)
Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đề xuất của Washington rằng hệ thống phòng không S-400 mà nước này mua từ Nga nên được gửi tới Ukraine, theo Prava.
Bình luận 0
Thổ Nhĩ Kỳ cự tuyệt yêu cầu này của Mỹ, khiến Ukraine thất vọng tột cùng - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh Dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga/AP

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu cho biết, Mỹ đã đề nghị rằng, hệ thống phòng không S-400 mà Ankara mua từ Nga sẽ được loại trừ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 và Ankara nên chuyển giao hệ thống vũ khí này cho Mỹ hoặc một quốc gia khác chẳng hạn như Ukraine.

Ông Çavuşoğlu cho biết, những đề xuất này là không thể chấp nhận được vì chúng nhằm xâm phạm chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Mỹ yêu cầu chúng tôi gửi S-400 tới Ukraine, và chúng tôi đã nói không", ông Çavuşoğlu tuyên bố.

Theo Anadolu, vào năm 2017, khi những nỗ lực kéo dài của Ankara để mua hệ thống phòng không từ Mỹ tỏ ra vô ích, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng với Nga để mua hệ thống S-400 tối tân của nước này.

Các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống này, cho rằng S-400 sẽ không tương thích với các hệ thống của NATO. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng S-400 sẽ không được tích hợp vào các hệ thống của NATO và sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với Liên minh hoặc các loại vũ khí của họ.

Khi được hỏi về việc quay trở lại chương trình F-35, ông Çavuşoğlu cho biết Ankara không muốn quay lại chương trình này mà muốn Washington trả lại số tiền mà Thổ Nhĩ Kỳ đã trả để mua các máy bay chiến đấu F-35 trước khi Ankara bị loại khỏi chương trình vì Mỹ đã không giao các máy bay chiến đấu cho họ.

Ông Çavuşoğlu giải thích thêm rằng, Ankara hiện đang "tự sản xuất máy bay chiến đấu của riêng mình". Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cho biết thêm rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn cải thiện quan hệ với Mỹ và các cơ chế cần thiết đã được thiết lập để đạt được mục tiêu đó.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn mua máy bay F-16 và các bộ dụng cụ nâng cấp từ Mỹ, ông Çavuşoğlu nói thêm.

Ankara đã yêu cầu mua máy bay F-16 và bộ dụng cụ nâng cấp từ Mỹ vào tháng 10/2021. Thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD bao gồm 40 máy bay chiến đấu và bộ dụng cụ nâng cấp cho 79 máy bay chiến đấu mà Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu trong kho.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem