Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch thanh trừng lớn sau đảo chính bất thành

Văn Giang Thứ ba, ngày 16/08/2016 08:43 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 15.8 cho biết nước này sẽ thông báo một sắc lệnh mới, trong đó tiếp tục quá trình sa thải các quan chức ở Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, cũng như ở quân đội và lực lượng tuần duyên.
Bình luận 0

img

Một tháng sau cuộc đảo chính bất thành, các vụ bắt giữ vẫn diễn ra hàng ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp nội các hàng tuần, Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus cũng cho biết thêm rằng Bộ Y tế nước này có thể nắm quyền kiểm soát các bệnh viện quân sự.

Cho đến nay, đã có hơn 76.000 người đã bị sa thải, chủ yếu là trong lĩnh vực giáo dục, nơi có nhiều ảnh hưởng của giáo sĩ lưu vong Gulen- người đang sống ở Mỹ bị chính quyền Tổng thống Erdogan cáo buộc là chủ mưu của vụ đảo chính bất thành đêm 15.7. Trong số này có hơn 35.000 người đang bị giam giữ.

Ankara và Washington có thể bị vướng vào những căng thẳng xung quanh vấn đề dẫn độ giáo sĩ Gulen. Cho đến nay, Washington không cho thấy dấu hiệu nào sẽ giao ông Gulen cho Ankara.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem