Thờ ơ đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Thứ năm, ngày 21/03/2013 12:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rất nhiều trẻ em khi đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm - tình trạng này phổ biến ở cả Hà Nội và các vùng nông thôn. Nguyên nhân phổ biến là sự chủ quan, vô tâm của các ông bố, bà mẹ...
Bình luận 0

Coi nhẹ mũ bảo hiểm

Nghị định 34/2010 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ) có quy định trẻ em từ 6 tuổi trở lên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thế nhưng sau 3 năm, trong Hội nghị triển khai giai đoạn 2 chiến dịch “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm” tổ chức ngày 16.3 vừa qua, Ban An toàn giao thông Hà Nội công bố con số giật mình: Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở các trường tiểu học đạt thấp nhất so với khối THCS và THPT. Cụ thể, ở quận Ba Đình đạt 9%, quận Đống Đa 7,3% và quận Cầu Giấy là 11,4%. Những con số này còn thấp hơn nhiều ở các vùng nông thôn và miền núi!

img
Cảnh trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy rất phổ biến ở Hà Nội.

Anh Nguyễn Hồng Đức (Gia Lâm, Hà Nội) chiều nào cũng dùng xe máy đón 2 con ở Trường Tiểu học Ngọc Lâm, nhưng không cháu nào có mũ bảo hiểm. Giải thích về việc này, anh Đức nói: “Nhà gần, có tôi lái thì yên tâm, không thể nào xảy ra va chạm được”.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở Thường Tín (Hà Nội) thường đón con ở Trường Tiểu học Vân Tảo cho biết, các học sinh ở lớp của con chị đều được phát miễn phí mũ bảo hiểm nhưng ít bé đội khi đi đường. Nhiều người nói lý do như mất thời gian, trời quá nóng, đội mũ bảo hiểm khiến bé càng nóng, bé không thích đội mũ bảo hiểm...

Còn lý do tế nhị hơn đó chính là kinh tế. Với thu nhập của người dân thành phố, bỏ ra 200.000 đồng mua chiếc mũ bảo hiểm cho con có thể họ không tiếc, còn ở nông thôn thì: “Con nhà tôi toàn đi bộ đi học, giờ mua cái mũ bảo hiểm 2-3 trăm nghìn chỉ để cả năm đội vài lần, phí tiền” – anh Nguyễn Văn Hoàng (Văn Lâm, Hưng Yên) nói.

Cần bỏ tâm lý đối phó

Thống kê của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia từ 2005-2010 cho thấy, mỗi năm trung bình có khoảng 12.000-14.000 người chết và trên 20.000 người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó trẻ em chiếm khoảng 35%.

Ngay tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, không khó để bắt gặp cảnh khi tan trường, phụ huynh chở 2-3 trẻ trên xe, bé ngồi trước và bé ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm, không đai thắt. Bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, đợt Tết Quý Tỵ vừa qua, bệnh viện cấp cứu hàng trăm ca tai nạn giao thông. Trong đó có 65 trường hợp bị tai nạn khi không đội mũ bảo hiểm. Số bị thương tích nhẹ do không đội mũ cũng khá nhiều. Dù không thống kê riêng số trẻ bị nạn vì không đội mũ bảo hiểm, nhưng theo bác sĩ Quyết, “con số đó cũng là khá lớn”.

Chị Bùi Thị H ở xã Thượng Cát (Từ Liêm, Hà Nội) có con bị chấn thương ở đầu khi mẹ chở đi học. Hôm đó, chị chở 2 đứa con đi học, do tay lái yếu nên ngã xe, 1 bé bị đập đầu xuống nền đường. Cũng may, bé chỉ bị choáng nhẹ. Ngay hôm sau, chị đi mua mũ bảo hiểm cho con. Chị chia sẻ: “Ở quê tôi, bố mẹ chở con đi học không đội mũ bảo hiểm vì nghĩ chỉ đi trong làng, không có tai nạn. Tuy nhiên, tai nạn đâu có chừa ai. Lúc có chuyện thì thương nhất là lũ trẻ thôi”.

Hiện, trẻ em ở Hà Nội và nhiều vùng nông thôn đang tiếp cận mũ bảo hiểm miễn phí qua các chương trình tặng mũ của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem