“Thợ săn đêm” Mi-28NE: Đại kình địch của siêu trực thăng Apache

Thứ hai, ngày 01/07/2013 13:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Được trang bị những vũ khí “khủng”, trực thăng tấn công Mil Mi-28 của Không quân Nga trở thành nỗi khiếp đảm với xe tăng và cả trực thăng đối phương trên chiến trường.
Bình luận 0

Trực thăng tấn công Mil Mi-28 (tên NATO là Havoc, còn không quân Nga gọi là “Thợ săn đêm"-Night Hunter), được phát triển bởi tập đoàn Mil Moscow Helicopter nhằm thay thế loại Mi-24 vốn nặng nề và kém cơ động hơn.

Khác với đàn anh Mi-24, những chiếc Mi-28 lược bỏ hoàn toàn khả năng chở quân. Thoát khỏi chức năng "Người vận chuyển", trực thăng này được hiện đại hóa tối đa cho nhiệm vụ tấn công, tiêu diệt xe tăng, trực thăng địch cùng tính năng thao diễn và tốc độ vượt trội.

img

Điểm thay đổi dễ nhận thất nhất về ngoại hình là Mi-28 có thêm một radar vỏ hình tròn (hoặc hình tháp tròn) phía trên rotor chính, tương tự radar trên trực thăng AH-64D Longbow Apache của Mỹ, với khả năng phát hiện và khóa mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.

Ngoài ra, Mi-28 cũng được trang bị hệ thống dẫn đường cho tên lửa cải tiến và thiết bị ngắm phía dưới mũi, gồm cả camera TV và camera hồng ngoại.

Với 2 động cơ Klimov TV3-117VMA, mỗi chiếc 2.200 mã lực, Mi-28 có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 320 km/h và trọng tải tối đa 11,5 tấn. Đây là con số ấn tượng hơn so với AH-64D Longbow Apache khi những chiếc siêu trực thăng tấn công của Mỹ cũng chỉ có tốc độ và tải trọng lần lượt là 293 km/h và 9,5 tấn.

Hai điểm yếu đáng kể nhất của Mi-28 khi so sánh cùng những chiếc Apache là nó có tầm hoạt động ngắn hơn (1.105km so với 1.900 km) và hệ thống điện tử hàng không kém tinh vi hơn.

Tuy vậy, xét về khả năng vũ trang thì Mi-28 không hề thua kém. Trang bị đầy đủ của Mi-28 gồm 1 pháo 30 mm gắn dưới mũi, 2 đại liên đồng trục GSh-23 và 16 tên lửa chống tăng Ataka-V tầm bắn 8 km.

Mi-28 cũng có thể mang theo tên lửa không đối không R-73 cùng 3 dàn roc-ket các loại và 500 kg bom.

Tất cả những vũ khí “khủng” ấy đảm bảo Mi-28 trở thành nỗi khiếp đảm với xe tăng và cả trực thăng đối phương trên chiến trường.

Dưới đây là một số hình ảnh về “Thợ săn đêm” Mi-28NE:

img
 Mi-28 có thêm một radar vỏ hình tròn (hoặc hình tháp tròn) phía trên rotor chính,với khả năng phát hiện và khóa mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm
img
 Trang bị đầy đủ của Mi-28 gồm 1 pháo 30 mm gắn dưới mũi, 2 đại liên đồng trục GSh-23 và 16 tên lửa chống tăng Ataka-V tầm bắn 8 km. Mi-28 cũng có thể mang theo tên lửa không đối không R-73 cùng 3 dàn roc-ket các loại và 500 kg bom.
img
 Mi-28 có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 320 km/h và trọng tải tối đa 11,5 tấn.
img
Hai điểm yếu đáng kể nhất của Mi-28 khi so sánh cùng những chiếc Apache là nó có tầm hoạt động ngắn hơn (1.105km so với 1.900 km) và hệ thống điện tử hàng không kém tinh vi hơn.
img
 Mi-28 được hiện đại hóa tối đa cho nhiệm vụ tấn công, tiêu diệt xe tăng, trực thăng địch.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem