Thoát thua trước U23 Singapore, U23 Malaysia giữ vững ngôi đầu bảng B

Minh Chí Thứ bảy, ngày 14/05/2022 18:04 PM (GMT+7)
Ở cuộc chạm trán trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 vừa kết thúc trên sân Thiên Trường, U23 Malaysia nhọc nhằn cầm hoà U23 Singapore với tỷ số 2-2 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Singapore: Zaiful Nizam, Sanizal, Kanadi, Sazali, Stewart, Shahiran, Stewart, Arifin, Chew, Nadim, Chua.

U23 Malaysia: Ghani, Quentin Cheng, Amer, Haiqal, Ajmal, Syahiran, Hakim, Khalili, Bashah, Mazlan, Asri.

Ghi bàn: Shahiran (7'), Stewart (78') - Hakim (4'), Azhar (82').

Thoát thua trước U23 Singapore, U23 Malaysia giữ vững ngôi đầu bảng B - Ảnh 1.

U23 Malaysia nhọc nhằn cầm hòa U23 Singapore. Ảnh: 24h.

Ngay phút thứ 4, U23 Malaysia đã tận dụng sai lầm của hàng thủ U23 Singapore để ghi bàn vượt lên dẫn trước 1-0. Tiền đạo Luqman Hakim là người lập công mở tỷ số cho đội bóng áo vàng.

Tuy nhiên, niềm vui của U23 Malaysia không kéo dài được bao lâu, bởi chỉ đúng 7 phút sau, Shah Shahiran tung ra cú "đại bác tầm xa" không cho thủ môn Azri Ghani một cơ hội cản phá, quân bình tỷ số 1-1 cho U23 Singapore.

Suốt quãng thời gian còn lại của hiệp 1, thế trận diễn ra sôi nổi. Các chân sút U23 Singapore và U23 Malaysia tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp hai, U23 Malaysia quyết định đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Phút 47, Azfar Fikri Azhar có pha đánh đầu dột cột dọc khung thành u23 Singapore trong sự bất lực của thủ thành Zaiful Nizam. Đáng tiếc là không có cầu thủ áo vàng nào kịp băng vào đá bồi.

Tuy gặp phải nhiều sức ép từ đối thủ nhưng U23 Singapore vẫn chơi phòng ngự vô cùng kín kẽ. Thỉnh thoảng, các học trò HLV Nazri Nasir còn tổ chức được một số đợt phản công sắc bén về phía khung thành U23 Malaysia.

Mải tấn công mà không ghi thêm được bàn thắng, U23 Malaysia đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 vào phút 78. Nhận đường chuyền từ quả đá phạt bên cánh trái của Shah Shahiran, Harhys Stewart tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp làm tung lưới thủ môn Zaiful Nizam, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Singapore.

Đúng 4 phút sau, Nik Mat treo bóng như đặt từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Azfar Fikri Azhar bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Zaiful Nizam, quân bình tỷ số 2-2 cho U23 Malaysia. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận này.

Với 7 điểm có được sau 3 trận, U23 Malaysia vẫn dẫn đầu bảng B. U23 Singapore xếp thứ 2 với 5 điểm qua 4 trận, hơn U23 Thái lan 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Điều đó có nghĩa, cơ hội đi tiếp của đội bóng đảo quốc sư tử là rất thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem