Thời tiết miền Bắc sẽ khốc liệt hơn

Thứ tư, ngày 02/05/2012 08:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các đợt mưa vừa đến mưa to tập trung từ tháng 6 đến tháng 8; nhưng nhiều nhất là vào hai tháng 7 và 8. Nóng bức sẽ khốc liệt hơn mùa hè năm ngoái.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn T.Ư, thời tiết, thuỷ văn mùa mưa bão năm 2012 ở miền Bắc (từ tháng 5 đến tháng 10) có xu thế diễn biến như sau: Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm và nhiều hơn mùa mưa bão năm 2011 (trung bình nhiều năm là từ 5-6 cơn).

Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 6-7 cơn. Tổng lượng mưa toàn mùa lớn hơn giá trị trung bình nhiều năm một ít và nhiều hơn mùa mưa năm 2011.

Các đợt mưa vừa đến mưa to tập trung từ tháng 6 đến tháng 8; nhưng nhiều nhất là vào hai tháng 7 và 8. Mùa hạ năm nay sẽ xảy ra một số đợt nắng nóng, phạm vi ảnh hưởng khá rộng. Trong đó có đợt cường độ nắng nóng đạt mức gay gắt, có nơi lên mức đặc biệt gay gắt. Nóng bức sẽ khốc liệt hơn mùa hè năm ngoái.

Lũ tiểu mãn năm 2012 trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng ở mức lớn hơn so với trung bình nhiều năm và xuất hiện sớm (trung bình vào ngày 20-22.5). Đỉnh lũ cao nhất năm 2012 trên các sông lớn tại Bắc Bộ khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm, khoảng giữa tháng 7 đến nửa đầu tháng 8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem