Thôi việc cán bộ sang nhượng nhà trái phép

Chủ nhật, ngày 27/01/2013 10:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 25.1, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu Công ty Quản lý nhà chung cư gửi thông báo đến các trường hợp sang nhượng trái phép, cho thuê lại, cho ở nhờ, bỏ trống căn hộ chung cư, yêu cầu bàn giao nhà cho thành phố trước ngày 15.3.2013.
Bình luận 0

Tất cả các trường hợp vi phạm không chấp hành đều thực hiện biện pháp xử lý hành chính, cưỡng chế thu hồi căn hộ theo quy định. Đối với đối tượng là cán bộ công nhân viên chức, UBND thành phố sẽ có thông báo gửi trực tiếp đến từng đối tượng cụ thể, ghi rõ “nếu không chấp hành thì đề nghị lãnh đạo cơ quan quản lý xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem