NÓNG chiến sự Ukraine: Thống đốc Nga tuyên bố làng Nga bị tấn công bằng vũ khí cỡ lớn

Minh Nhật (theo Fars) Thứ tư, ngày 18/05/2022 06:43 AM (GMT+7)
Làng Alekseyevka ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine đã hứng chịu hỏa lực do vũ khí cỡ lớn gây ra, Thống đốc vùng Kursk Roman Starovoit cho biết.
Bình luận 0
Thống đốc Nga tuyên bố làng Nga bị tấn công bằng vũ khí cỡ lớn - Ảnh 1.

Chiến sự ở Ukraine đã ảnh hưởng đến một số ngôi làng biên giới của Nga. Ảnh minh họa: IT

Theo ông Starovoit, ba ngôi nhà và một trường học bị thiệt hại do vụ tấn công, TASS đưa tin ngày 17/5..

"Hôm nay (17/5), vào khoảng 5 giờ sáng, làng Alekseyvka ở huyện Glushkovsky đã hứng chịu hỏa lực từ vũ khí cỡ lớn", ông Starovoit nói và cho biết thêm rằng "3 ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân và một chiếc ô tô cũng như một trường học gần đó đã bị thiệt hại".

"May mắn thay, không có người nào bị thương trong vụ tấn công", vị Thống đốc nói và cho biết thêm rằng, "vụ tấn công đã được dập tắt kịp thời bằng hỏa lực bắn trả từ các lực lượng biên phòng của chúng tôi".

Ông Starovoit cũng cho biết, ngôi làng Alekseyevka là nơi đầu tiên hứng chịu hỏa lực quân sự trong khu vực và các chuyên gia hiện đang làm việc tại hiện trường.

Thứ Tư tuần trước, khu vực Kursk đã tăng mức cảnh báo khủng bố cao (màu vàng) cho đến ngày 25/5. Khu vực này đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công và bắn phá vào các trạm kiểm soát từ phía quân đội Ukraine.

Vào ngày 25/4, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk. Một cây cầu đường sắt cũng bị sập một phần do hành động phá hoại trong khu vực vào ngày 1/5.

Trong khi đó, tình hình giao tranh ở Donbass tiếp tục leo thang vào ngày 17/2. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) đã báo cáo các cuộc oanh tạc lớn nhất của quân đội Ukraine trong những tháng gần đây, làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong cho dân thường.

Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin cho biết, để đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa Donbass, ông đã quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng hoạt động này nhằm phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem