Thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam

  • (Dân Việt) - Ngày 22.6, tại Thông tư số 22/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định 5 ngân hàng thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ giảm lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông - thủy sản.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.4, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ trưởng một số bộ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII (khai mạc vào ngày 21.5).
  • (Dân Việt) - Ngày 24.4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về hoạt động tín dụng.
  • (Dân Việt) - Báo NTNN số ra ngày 13.1.2012 có bài phản ánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Hoa (TP.HCM) kéo dài thời gian nhằm chiếm dụng gần 30 tỷ đồng là tài sản thừa kế hợp pháp của hai bà Vương Oanh Oanh và Vương Thúy Uyên (trú tại số 33 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP.HCM)...
  • Dân Việt - Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 6.12.2011, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tiến hành ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược, toàn diện với Ficombank, TinNghiaBank và SCB.
  • (Dân Việt) - Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước năm 2012. Đó là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định, cơ quan này đã và đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường vàng trong nước.
  • Ngày 20.5, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Khoản "Tài trợ Chính sách phát triển lần thứ ba hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
  • Dân Việt - Ngày 6-1,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kí công văn số 79/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được tăng vốn điều lệ.
  • (Dân Việt) - Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thường niên năm 2010 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức tại Washington D.C (Mỹ) từ ngày 8 đến 10-10.