Thông tin học sinh Hà Nội đi học lại vào ngày 9/7 liệu có đúng?

Tào Nga Thứ hai, ngày 05/07/2021 15:11 PM (GMT+7)
Nhiều phụ huynh, học sinh đang mong ngóng thời gian chính thức học sinh đi học lại để thi học kỳ. Chiều 5/7, PV báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội.
Bình luận 0

Thời gian đi học lại

Tính đến thời điểm hiện tại, học sinh Hà Nội đã không đến trường học hơn 2 tháng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, ngày 3/5, Sở GD-ĐT thông báo học sinh sẽ học online ở nhà sau kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 do dịch bùng phát. Đến ngày 15/5, lần đầu tiên có trong lịch sử, học sinh toàn Hà Nội chính thức được nghỉ hè nhưng chưa thi học kỳ và chưa có kết quả tổng kết năm học. 

Có đúng thông tin học sinh Hà Nội đi học lại để thi học kỳ 2 vào ngày 9/7? - Ảnh 1.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, sau thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT Hà Nội mới xem xét tình hình dịch bệnh rồi xin phép UBND thành phố việc cho học sinh đi học lại. Ảnh minh họa: Gia Khiêm

Mới đây, rất nhiều phụ huynh, học sinh xôn xao trước thông tin ngày 9/7 tới học sinh sẽ đi học lại để ôn tập và thi học kỳ 2.

Chiều 5/7, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: "Điều này chúng tôi chưa khẳng định. Hiện tại Sở đang tập trung để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau khi tổ chức xong kỳ thi này, Sở GD-ĐT Hà Nội mới xem xét tình hình dịch bệnh rồi xin phép UBND thành phố. Quan điểm của Sở đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh là ưu tiên số 1".

Về thời gian ôn tập sau khi quay trở lại trường, ông Tiến cho biết học sinh sẽ ôn tập khoảng 2 tuần rồi thi học kỳ. "Đây là thời gian vừa đủ để cho học sinh ôn thi", ông Tiến cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem