Thú chơi cây cảnh
-
Những năm gần đây, xu hướng biến cây dại thành bonsai được nhiều người ưa chuộng. Qua đó, nhiều người có thêm thu nhập không nhỏ từ cây dại.
-
Không ai ngờ những "khúc củi khô" này lại là siêu cây cảnh có giá bằng cả gia tài khiến nhiều người choáng váng.
-
Cây cảnh sanh cổ sở hữu dáng lạ, tuổi đời hàng trăm năm nên được chủ nhân coi như báu vật, dù có đại gia ngỏ ý đổi 8 lô đất cũng không đồng ý.
-
Sử dụng 2 chiếc xe máy đã hỏng để tạo giá đỡ cho cây cảnh mọc và từ đó uốn dáng tạo thế theo ý của những "chủ nhân" bá đạo.
-
Trong 20 năm chơi cây cảnh, anh Lê Quang Toàn (56 tuổi, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) chia sẻ có những cây hoàn thiện phải qua 2-3 đời người, anh Toàn may mắn tiếp nhận từ các bậc tiền bối. Vườn cây anh Toàn có mai vàng thế "Bạt phong hồi đầu" 5 tỷ đồng.
-
Ông Phạm Quang Trung (SN 1954, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Đồng Hới là chủ vườn sanh cổ được tạo nhiều thế khác nhau, tuổi đời lên đến trăm năm, có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.
-
Ông Phạm Quang Trung (SN 1954, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Đồng Hới, có thú chơi cây cảnh hơn 30 năm nay, trong vườn nhà ông có hơn trăm cây sanh được tạo nhiều thế khác nhau, tuổi đời lên đến trăm năm, với giá thành hàng trăm triệu đồng.
-
Những cành hoa lê rừng bạc triệu sau thời gian được người chơi săn đón dịp hậu Tết thì mấy ngày trở lại đây đã trở nên ế ẩm. Hàng trăm cành lê bị các tiểu thương vứt bỏ ngổn ngang bên đường thuộc khu vực chợ hoa Quảng An, Tây Hồ (Hà Nội) chờ đem đi theo những xe rác hay bị đốt bỏ...
-
Những tác phẩm si cổ được ông Nguyễn Anh Tuấn (Vĩnh Phúc) mua ở Huế từ những năm 2000 với vài trăm triệu đồng, nay giá của chúng lên đến hàng tỷ đồng.
-
Dưới bàn tay của chủ vườn, những chậu bonsai nho thân gỗ đến từ Nam Mỹ với nhiều hình dáng uốn lượn, mềm mại trở thành thú chơi cây cảnh mới lạ Tết Nguyên Đán 2018.