Thu hồi tài sản tham nhũng
-
Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã có có 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự (1 Ủy viên Bộ Chính trị, 7 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng, 7 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).
-
VKSND Tối cao nhận thấy, có một số dạng vi phạm của Chấp hành viên (CHV), Cơ quan Thi hành án (THA) dân sự trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
-
Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (02 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
-
Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình), tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ đã làm sai lệch các chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
-
33.000 tỷ đồng thu hồi từ tham nhũng và 17.000 đảng viên bị kỷ luật trong năm 2018 quả là những con số rất ấn tượng, đan xen cả niềm vui lẫn nỗi buồn cùng sự đau xót, song dù sao thì niềm vui vẫn là chủ đạo, khiến dân thêm tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng.
-
Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), ngoài những tội danh đã bị khởi tố, còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan đến nước ngoài, trốn đi nước ngoài.
-
Theo dự thảo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, số người đã kê khai, công khai tài sản, thu nhập đạt tỷ lệ 99,8%; có 44 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 6 trường hợp vi phạm.
-
Sáng nay (22.5), phát biểu tại tổ của Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng: Đối với công tác phòng, chống tham nhũng vấn đề quan tâm nhất là thu hồi tài sản tham nhũng. Muốn thu hồi được thì phải phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm để xử lý.
-
“Thời gian qua có một số trường hợp kê khai tài sản không đúng nhưng chỉ có thể áp kỷ luật với người kê khai như khiển trách, cảnh cáo, thậm chí cách chức mà không đụng vào khối tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp của họ”, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói.
-
"Ngày xưa tôi ở đơn vị, khi các đoàn kiểm toán, thanh tra đến làm việc tôi rất liêm khiết. Tôi nói các anh cứ làm nghiêm túc, nếu tôi sai ở đâu cứ xử lý. Nhưng ngược lại các anh không được đòi hỏi cái gì và nếu đòi hỏi tôi sẽ xử lý các anh", thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2 nói như vậy khi chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 20.11.