Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội: Biết 3 thứ tiếng, "không dám nhận học giỏi, đẹp trai"

Tào Nga Thứ bảy, ngày 03/09/2022 07:48 AM (GMT+7)
Dù khoảng cách địa lý rất xa nhưng cuộc trò chuyện giữa PV báo Dân Việt với nam sinh Bùi Hoàng Tuấn, thủ khoa Trường Đại học Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện đang ở Nhật Bản, vô cùng thú vị.
Bình luận 0

Từ thí sinh Olympia đến thủ khoa Trường Đại học Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Bùi Hoàng Tuấn, khoa Tự động hoá, Trường Đại học Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội vô cùng ấn tượng khi ghi tên mình là tân thủ khoa tốt nghiệp với điểm trung bình 9,28/10  (3.71/4.0), xếp loại Xuất sắc.

Không những thế, ngay sau khi tốt nghiệp, Tuấn đã sang Nhật Bản làm việc tại một công ty năng lượng điện mặt trời ở Tokyo.

Trước đó, Tuấn ghi dấu với hàng loạt thành tích khủng như Học sinh giỏi cấp tỉnh Hà Tĩnh môn Hóa học 3 năm lớp 10, 11, 12; Giải Nhất nghiên cứu sáng tạo thanh thiếu niên cấp huyện; Giải Nhì sáng tạo khoa học – kỹ thuật cấp tỉnh; Giải Nhất tuần – Đường lên đỉnh Olympia năm 2015. 

Video tân thủ khoa Trường Đại học Điện – Điện tử với điểm trung bình 9,28/10. Clip: NVCC

Khi là sinh viên ở ngôi trường đỉnh nhất cả nước về kỹ thuật, Tuấn tiếp tục giành Giải Nhất trong kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên Toàn quốc; Giải Nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường; Top 30 vòng thi Starlight Round – cuộc thi Star Award 2021; Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường, cấp Thành phố và cấp Trung ương trong nhiều năm liền và trở thành thủ khoa đầu ra Trường Đại học Điện - điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022.

Tuấn vui vẻ chia sẻ: "Giấy khen, bằng khen về học tập, hoạt động xã hội từ lúc học đại học đến giờ của em khoảng 30 cái. Mỗi lần đạt được giấy khen thành tích như sự động viên giúp em có nhiều động lực phấn đấu hơn trong mọi mặt".

Thủ khoa ngành Tự động hóa cho biết có nguyện vọng vào trường từ lúc bắt đầu học THPT. Bí quyết học của Tuấn là luôn phân bố thời gian học, hoạt động xã hội và nghỉ ngơi hợp lý. Trước khi bắt đầu một học kỳ mới, cậu bạn sẽ đặt ra những mục tiêu cụ thể từ đó sẽ tạo lịch học cụ thể. Cuối mỗi ngày chủ nhật hàng tuần, Tuấn sẽ lập thời gian biểu cho tuần tiếp theo. Từ đó cố gắng hoàn thành mục tiêu mà mình đã đề ra.

Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội: Biết 3 thứ tiếng, bí quyết học "lạ" và không dám nhận đẹp trai - Ảnh 2.

Bùi Hoàng Tuấn, thủ khoa Trường Đại học Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Tuấn tự sáng tạo hai phương pháp 2-1-2 và 1-0-0. Về phương pháp 2-1-2, số 2 đầu tiên có nghĩa là khi học kiến thức mới, trong tuần đầu cần ôn lại ít nhất hai lần. Số 1 tiếp theo là trong tuần tiếp theo, sẽ ôn lại kiến thức đó một lần và số 2 cuối cùng là trong tháng đó, phải ôn lại ít nhất 2 lần. Phương pháp này chỉ áp dụng cho việc học kiến thức lâu dài.

Phương pháp 1-0-0 lại phù hợp với việc ôn luyện trong thời gian rất ngắn, chỉ dành cho những môn Khoa học tự nhiên. Số 1 duy nhất ở đây là khi mở đề bài, hãy đọc luôn đáp án mà không mất thời gian suy nghĩ quá nhiều. Sau đó, có thể xem đề bài rồi tự giải mà không nhìn đáp án. Còn số 0 cuối cùng là không nhìn vào đề và đáp án, tự nhớ đề và tự giải.

"Khi trở thành thủ khoa, em rất vui, cảm thấy xứng đáng với những gì mình cố gắng. Nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng để đặt ra mục tiêu cao hơn trong công việc", Tuấn cho hay.

Thủ khoa biết 3 ngoại ngữ

Được biết, Tuấn biết đến 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Thái Lan và tiếng Nhật. Tuấn chia sẻ, bố là người hay đi công tác bên Thái Lan, Lào thường xuyên. Từ việc được nghe bố giao tiếp nhiều nên cậu  cảm thấy thích thú để học ngôn ngữ này. Mặc dù ban đầu hơn mất thời gian cho chữ cái nhưng khi đã bắt nhịp được thì Tuấn lại thấy thú vị và hiệu quả.

Chia sẻ về sở thích của mình, Tuấn tiết lộ là thích đi du lịch với người thân và bạn bè. Cậu cũng đã đi du lịch rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam.

Với tiếng Nhật, do năm 4 đại học Tuấn đã được công ty bên Nhật Bản lựa chọn để làm việc. Vì vậy trong thời gian còn lại ở đại học được công ty đào tạo cả tiếng Nhật và chuyên môn điện Nhật Bản. Đến với tiếng Nhật do công việc nhưng sau khi tiếp xúc, Tuấn đã vô cùng yêu thích. 

"Đối với em, các bạn trẻ hiện nay khi nói đến ngoại ngữ thường e ngại về khả năng của mình qua kỹ năng giao tiếp (nghe, nói). Do đó theo em, khi học ngoại ngữ nếu không phải là học để lấy bằng ngoại ngữ thì kỹ năng nghe, nói vô cùng quan trọng, vì đó là 2 kỹ năng cơ bản để giao tiếp được. Khi nghe không hiểu thì cũng không biết nói gì. Thế nên các bạn nên luyện tập nghe thật nhiều và luyện nói mỗi ngày để nâng cao khả năng giao tiếp", Tuấn chia sẻ. 

Thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội: Biết 3 thứ tiếng, bí quyết học "lạ" và không dám nhận đẹp trai - Ảnh 4.

Tuấn hiện đã sang Nhật Bản làm việc được 1 tháng. Ảnh: NVCC

Nói về việc đi làm thêm khi học đại học, Tuấn cho hay: "Ước mơ khi từ ngồi trên ghế giảng đường đại học của em là được sống và làm việc tại Nhật Bản. Do đó, trong quá trình học tập, em không đi làm thêm mà cố gắng học tập, rèn luyện bản thân về trí lực và thể lực, kỹ năng mềm thật tốt. 

Quyết định sang Nhật làm việc là điều em đã đặt mục tiêu đã lâu. Đó là quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Em muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật và đầy sự công bằng. Em sẽ cố gắng làm việc, nghiên cứu, rèn luyện để nâng cao trình độ bản thân. Dự định sau đó em sẽ về nước để góp chút sức mình vào xây dựng quê hương".

Là thí sinh từng thi chương trình Đường lên đỉnh Olympia nên Tuấn được nhiều người biết đến. Cậu cho biết, đó là động lực để bản thân cố gắng không phụ lòng mong mỏi của gia đình và sự tin tưởng của mọi người. Được nhiều người khen là thủ khoa đẹp trai, tuy nhiên, Tuấn tươi cười trả lời: "Em không dám nhận là học giỏi, đẹp trai. Em chỉ tự tin nói là mình có chí tiến thủ cao thôi".

Trong gia đình, người có ảnh hưởng với Tuấn nhất là bố mẹ. "Bố mẹ luôn bên cạnh động viên, an ủi, tạo cho em cảm giác yên bình. Từ đó, tâm trạng của em lúc nào cũng thoải mái. Bố mẹ tiếp thêm động lực để em cố gắng tiến lên phía trước, luôn sát cánh bên em trên "mọi chặng đường", Tuấn thổ lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem