Thủ khoa đầu ra Trường ĐH Luật Hà Nội từng có ý định nghỉ học giữa chừng

Thứ năm, ngày 12/09/2024 14:15 PM (GMT+7)
Với số điểm 3.77/4.0, Đinh Minh Tâm trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật, Trường ĐH Luật Hà Nội.
Bình luận 0
img

Đinh Minh Tâm thủ khoa đầu ra ngành Luật, Trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh NVCC.

Tấm bằng cử nhân xuất sắc là “quả ngọt” và danh hiệu thủ khoa đầu ra đã minh chứng cho sự cố gắng, kiên trì của Minh Tâm trong suốt 4 năm đại học.

Từng là nữ sinh rụt rè

Minh Tâm trải lòng, danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Luật, Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2024 là điều em chưa từng dám mơ tới. Quá trình học, em chỉ nghĩ mình phải cố gắng hết sức để sau này ra trường có thể trở một luật sư giỏi, ứng dụng được kiến thức mình đã học vào công việc.

Tuy nhiên khi bản thân sở hữu danh hiệu nhiều người hướng đến, em xem đó là động lực để phấn đấu, cố gắng hơn nữa, không cho đây là điều gì đó “hơn người” bởi khi bước vào làm việc thực tế nhiều điều mình sẽ phải “làm từ đầu”.

Do đó, em luôn nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn, không tự mãn với những gì đã đạt được, lắng nghe, đón nhận kiến thức, kinh nghiệm mới.

Minh Tâm chia sẻ, những năm học ở THPT em rất trầm tính, ngại giao tiếp, ít trao đổi hay tương tác trao đổi thầy cô, mặc dù những tiết học thầy cô đưa ra câu hỏi em có khả năng trả lời được và bản tính đó theo em đến khi lên đại học.

Chưa kể ngày đi nhập học, nhìn thấy bảng thành tích của nhiều bạn trong lớp là học sinh giỏi quốc gia, nhiều năm học xếp loại xuất sắc khiến Minh Tâm không khỏi lo lắng. Bởi, điểm thi đầu vào không quá cao cộng thêm bản thân khá nhút nhát, Tâm luôn có cảm giác bị bỏ xa so với các bạn.

Bên cạnh đó, phương pháp học ở đại học chủ yếu là sinh viên phải tự nghiên cứu giáo trình, chủ động hỏi giảng viên. Thầy cô chỉ giảng kiến thức cốt lõi. “Tuần học đầu tiên, em sụt hơn 3kg vì quá căng thẳng”, Minh Tâm nhớ lại và cho biết thêm, em từng có suy nghĩ từ bỏ ngành Luật để theo bố mẹ học nghề kinh doanh.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, em tự trấn an rằng người khác làm được mình cũng phải làm được chưa kể bản thân hiểu biết pháp luật sẽ có rất nhiều lợi ích.

Để không bị bỏ xa với bạn bè cùng khoá, Minh Tâm bắt đầu thay đổi phương pháp học. Trước giờ lên lớp, em đọc lại giáo trình, tra cứu thuật ngữ chuyên ngành, điều luật để đúng khái niệm, cách vận dụng.

Khi thầy cô giảng bài, nữ thủ khoa cố gắng chú ý nghe giảng, ghi chép bài học đầy đủ.

Về nhà, Minh Tâm dành khoảng một tiếng để đọc lại những nội dung mình ghi chép. Đối với những vấn đề chưa hiểu, em hỏi thầy cô để được giải đáp ngay. Đồng thời, Minh Tâm cũng dành thời gian để luyện tập nhiều dạng đề khó, trao đổi kiến thức với bạn bè.

“Mặc dù nhiều nội dung có thể không xuất hiện trong bài kiểm tra nhưng sẽ giúp bản thân hiểu kỹ và vận dụng về sau. Nhờ vậy, trong 4 năm học, điểm của em luôn trong tốp đầu của lớp, đây là động lực giúp em tự tin vào bản thân hơn”, Minh Tâm chia sẻ.

img

Đinh Minh Tâm (giữa) cùng các bạn của mình. Ảnh NVCC.

Nỗ lực thực hiện ước mơ

Khi được hỏi cơ duyên nào khiến bản thân chọn theo học, Minh Tâm cười hiền chia sẻ: “Gia đình em làm nghề kinh doanh nên phải thường xuyên tìm hiểu về luật, đồng thời em muốn học Luật để có thể bảo vệ những người yếu thế trong xã hội.

Do vậy ngày đăng ký nguyện vọng, em đã không do dự khi lựa chọn ngành học, mà em tự tin đăng ký vào ngành Luật, Trường ĐH Luật Hà Nội theo tổ hợp xét tuyển khối C00”.

Cũng nhờ vậy, trong thời gian 4 năm sinh viên, thủ khoa đầu ra Trường ĐH Luật Hà Nội đã có nhiều trải nghiệm để rèn luyện bản thân như tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường; hoạt động tình nguyện của thành phố.

Sau những lần như vậy, Minh Tâm có cơ hội giao lưu với những người bạn mới, được thầy cô, anh chị khóa trên chỉ bảo tận tình.

“Từ đó, em học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kiến thức, trải nghiệm về ngành học, thậm chí là những bài học về cuộc sống hằng ngày. Gần đây nhất, em tham gia Tọa đàm Lí luận và Hiến pháp năm 2024 Trường ĐH Luật Hà Nội do câu lạc bộ Pháp luật học đường trong trường tổ chức.

Thông qua buổi tọa đàm, em không chỉ hiểu sâu hơn về hiến pháp, pháp luật mà còn nhận được những ý kiến đóng góp, sửa đổi từ thầy cô để bài tham luận của em hoàn thiện hơn. Đồng thời, em được rèn luyện kỹ năng hùng biện giúp bản thân tự tin nói trước đám đông”, nữ sinh chia sẻ.

Bên cạnh duy trì hoạt động học tập, nữ sinh gốc Hà Thành dành thời gian cuối tuần tham tham gia các buổi tuyên truyền ở tổ dân phố, phường giúp người dân nắm rõ các điều luật, nghị định quan trọng.

Ngoài ra, em còn là thành viên của trang tin “Luật sư Tư vấn Pháp luật 247”, giải đáp miễn phí những thắc mắc cho cộng đồng về pháp luật.

Trong nhiều năm liền, Minh Tâm là sinh viên xuất sắc được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, Bằng khen của Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam, giấy chứng nhận Giải Ba cuộc thi về Luật dân sự… Đáng chú ý, Minh Tâm còn vinh đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Minh Tâm cho hay, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em cảm thấy rất tự hào. Đây không chỉ là vinh dự lớn mà còn là cơ hội, động lực để em khẳng định bản thân, cố gắng nhiều hơn trong học tập và rèn luyện để có một tương lai tốt đẹp, xứng đáng là người Đảng viên trẻ gương mẫu.

Là người đồng hành, gắn bó với Tâm trong thời dài học đại học, Thạc sĩ Phí Thị Thanh Tuyền, cố vấn học tập lớp 4506, Trường ĐH Luật Hà Nội đánh giá: “Tâm là sinh viên năng động, sáng tạo, chỉnh chu trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt, em có khả năng phán đoán vấn đề tốt, đó là tố chất rất quan trọng đối với sinh viên ngành Luật”.


Đức Duy - Liễu Nguyễn (giaoducthoidai.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem