Thủ khoa
-
Nghiêm Thị Lan Anh (sinh năm 2002) đến từ Nam Định, là thủ khoa đầu ra chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị K62, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với thành tích xuất sắc, Lan Anh đã hoàn thành chương trình học sớm hơn một năm với GPA 3.93/4.0 (9.16/10) và nhận học bổng Khuyến khích học tập trong 6/6 kỳ.
-
Với thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp và đánh giá năng lực, 8 tân sinh viên này đã trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Ngoại thương năm 2024.
-
Trần Văn Nhịn (sinh năm 2006, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh An Giang) vừa trở thành tân thủ khoa khóa 24, trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) theo Phương thức xét tuyển thẳng, với số điểm xét tuyển ba năm học đạt 88,40 khối A00.
-
Nhiều năm trở lại đây, không ít thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT có xu hướng chọn ngành Sư phạm với mong muốn được cống hiến trong ngành GD...
-
Ba nữ sinh là Nguyễn Thị Khánh Linh (quê ở Bắc Ninh), Nguyễn Khánh Linh (quê ở Thái Nguyên) và Nguyễn Khánh Linh (quê ở Thái Bình) cùng tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học top đầu với điểm GPA tuyệt đối.
-
Sáu năm trước, chàng trai làm nghề bốc gạch, trộn vữa Shan Xiaolong trúng tuyển Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.
-
Huyền Nhi ước mơ trở thành một diễn viên thành công, có thể chinh phục và truyền cảm hứng cho khán giả qua đa dạng các vai diễn.
-
Lê Thị Đức Ngọc (sinh năm 2002) là thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học An Giang. Với nhiều cố gắng và nỗ lực trong suốt 4 năm qua, Đức Ngọc đã trúng tuyển chương trình học bổng tích hợp Tiến sĩ và Thạc sĩ tại Đại học Dongguk với trị giá học bổng toàn phần trên 2 tỷ đồng.
-
Em Trần Thế Hóa đạt 27,55 điểm thi tốt nghiệp THPT, là thủ khoa khối A của Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nam sinh này đang có nguy cơ lỡ bước vào giảng đường đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo.
-
Trúng tuyển hai chương trình thạc sĩ Erasmus Mundus, Thảo Nguyên chọn ngành học về thể thao bởi hâm mộ CLB Manchester United và đội tuyển Đức. Cô là sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học chương trình MAiSI về đạo đức và liêm chính trong thể thao tại 5 quốc gia châu Âu.