Thủ lĩnh Chechnya bất ngờ tuyên bố không hài lòng với Nga

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 26/10/2022 16:40 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov không hài lòng với phản ứng yếu ớt của Nga đối với Ukraine, Pravda đưa tin.
Bình luận 0
Thủ lĩnh Chechnya bất ngờ tuyên bố không hài lòng với Nga - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. Ảnh Pravda

Nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov tin rằng Nga thể hiện phản ứng yếu ớt trước sự cố pháo kích vào các khu vực mới sáp nhập của Nga.

Trong một tin nhắn âm thanh đăng trên kênh Telegram của mình, ông Kadyrov nói rằng "có chiến tranh đang diễn ra trên lãnh thổ của chúng tôi". Ông Kadyrov bày tỏ sự bất bình với tình hình hiện tại. Nhà lãnh đạo Chechnya nhắc lại rằng Nga đã thiết quân luật ở khu vực biên giới, nhưng Ukraine vẫn tiếp tục pháo kích vào các khu định cư.

Người đứng đầu Chechnya tuyên bố: "Chúng tôi đang phản ứng một cách yếu ớt". Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov tin rằng họ (Ukraine) cố gắng tiêu diệt Nga bằng mọi cách có thể. "Chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng, bất kể chúng gửi bao nhiêu quân đến đó", ông Kadyrov nói.

Kadyrov chỉ trích tướng Nga

Vào tháng 10, ông Ramzan Kadyrov nói rằng Đại tá-Tướng Alexander Lapin đã đưa ra một số quyết định sai lầm dẫn đến việc phải rút quân Nga khỏi Krasny Liman. Theo ông, Lapin đã điều động quân nhân từ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) đến biên giới và không cung cấp cho quân đội các phương tiện liên lạc cần thiết và đạn dược bổ sung.

Sau quyết định thiết quân luật của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kadyrov kêu gọi "xóa sổ các trung tâm ra quyết định ở Ukraine khỏi mặt đất".

Vào ngày 19/10, ông Ramzan Kadyrov cho biết các con trai của ông là Akhmat, Eli và Adam, lần lượt ở độ tuổi 16, 15 và 14, đã sẵn sàng chiến đấu trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Khi đến mặt trận, họ đã kiểm tra một số lượng lớn các chiến lợi phẩm, bao gồm cả vũ khí của NATO.

"Các con tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với kẻ thù ngay bây giờ", ông Kadyrov nói.

Nina Ostanina, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia về Gia đình nói rằng Ramzan Kadyrov muốn làm gương cho những ông bố khác. Theo cô, Kadyrov là một người cha tốt, người luôn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đồng thời, văn hóa Chechnya khác với những nền văn hóa khác về truyền thống, Ostanina nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem