Nhóm chiến binh khét tiếng gốc Chechnya rời chiến trường Syria đến Ukraine chiến đấu chống lại Nga

Phương Đăng (theo Al monitor) Chủ nhật, ngày 23/10/2022 17:09 PM (GMT+7)
Abdul Hakim al-Shishani, một cựu chiến binh trong cuộc chiến Chechnya-Nga trong những năm 1990, hiện là chỉ huy của nhóm Ajnad al-Kavkaz chiến đấu chống lại quân chính phủ Syria ở Latakia, đã đến Ukraine cùng một nhóm chiến binh Chechnya để chiến đấu chống lại lực lượng Nga, theo Al-monitor.
Bình luận 0
Nhóm chiến binh Chechnya khét tiếng rời chiến trường Syria đến Ukraine chiến đấu chống lại Nga - Ảnh 1.

Abdul Hakim al-Shishani, chỉ huy của nhóm chiến binh Chechnya Ajnad al-Kavkaz (khoanh đỏ) chụp ảnh cùng các chiến binh Chechnya, ngày 15/10 năm 2022. Ảnh Al-monitor

Al-monitor ngày 22/10 đưa tin, chỉ huy và các thành viên của Ajnad al-Kavkaz, một nhóm phiến quân Hồi giáo do người Chechnya lãnh đạo vốn hoạt động ở miền bắc Syria, đã hướng đến Ukraine để chiến đấu chống lại lực lượng Nga ở đó.

Các nguồn tin từ các nhóm thánh chiến ở Syria tiết lộ với Al-Monitor rằng, các chiến binh Chechnya từ Ajnad al-Kavkaz vốn sát cánh cùng phe đối lập Syria chiến đấu chống lại quân đội của chính phủ Assad gần đây đã đến Ukraine từ Idlib.

Các nguồn tin tương tự cho biết, dự kiến sẽ có thêm nhiều chỉ huy phiến quân rời Idlib đến Ukraine để thoát khỏi cuộc đàn áp do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo. Những chiến binh này được cho là mang theo ý định trả thù Nga và đội quân của Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov đang chiến đấu cùng quân Nga ở Ukraine.

Humam Issa, một nhà báo có trụ sở tại Idlib nói với Al-Monitor rằng, Ajnad al-Kavkaz là một nhóm thánh chiến chống lại các lực lượng của chính quyền Assad ở vùng rừng núi Latakia dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của họ ở những khu vực địa lý hiểm trở.

Theo ông Issa, Ajnad al-Kavkaz đã đóng một vai trò trong việc giải mã các mật mã được các lực lượng Nga ở Syria chia sẻ với nhau do họ hiểu biết về ngôn ngữ này.

Các chiến binh Ajnad al-Kavkaz còn có kinh nghiệm về võ thuật, đối phó với máy bay Nga, đào chiến hào và có chiến thuật để ngăn chặn các cuộc không kích của Nga.

Do nhóm phiến quân HTS đang "thắt chặt thòng lọng" đối với Ajnad al-Kavkaz, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021 nên nhiều thủ lĩnh của Ajnad al-Kavkaz đã sẵn sàng rời Idlib để đến Ukraine để thoát khỏi sự đàn áp của HTS và chiến đấu chống lại lực lượng Nga ở Ukraine.

Ông Issa cũng thông tin rằng, chỉ huy của Ajnad al-Kavkaz, Abdul Hakim al-Shishani, đã rời Idlib đến Ukraine sau khi hợp nhất với nhóm quân từ Tiểu đoàn Chechnya Sheikh Mansur - lực lượng đang sát cánh với các lực lượng Ukraine chiến đấu chống lại Nga.

Về vấn đề này, một chỉ huy của Ajnad al-Kavkaz được gọi là Abu Abd al-Rahman al-Shishani thừa nhận với Al-Monitor rằng: “Nhiều người trong chúng tôi, đặc biệt là những người có thâm thù với HTS đã rời Syria đến Ukraine. Số người Chechnya đến Ukraine từ Idlib là khoảng 25 người, hầu hết trong số họ có 2 quốc tịch là Nga và Chechnya. Chúng tôi đến Ukraine chiến đấu để chống lại người Nga".

“Chúng tôi từng hy vọng sẽ giao đấu với lực lượng Nga ở Syria , nhưng điều đó đã không xảy ra. Nga chiến đấu ở Syria thông qua máy bay, nhưng ở Ukraine, chúng tôi có thể đối đầu với bộ binh Nga", ông al-Shishani nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem