Thủ lĩnh tối cao sừng sỏ mới của IS bất ngờ bị bắt

Thứ năm, ngày 21/05/2020 13:30 PM (GMT+7)
Abdulnasser al-Qirdash, thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - kẻ được cho là người kế nhiệm của "ông trùm" al-Baghdadi đã chết năm ngoái bị bắt giữ bởi các lực lượng đặc biệt ở Iraq.
Bình luận 0

"Hôm nay, kẻ khủng bố tên là Abdulnasser al-Qirdash, ứng cử viên kế nhiệm tên tội phạm al-Baghdadi đã bị bắt giữ. Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi có thông tin tình báo chính xác", Tuyên bố của Tình báo Quốc gia Iraq cho biết.

Đi kèm tuyên bố là một hình ảnh của al-Qirdash.

Trước đó, các nhà quan sát cho rằng al-Qirdash là ứng cử viên để kế nhiệm Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao sáng lập IS đã tự sát bằng áo tự tử năm ngoái trong một cuộc đột kích do quân đội Mỹ lãnh đạo.

Ba con của Baghdadi cũng chết trong vụ tự sát.

Thủ lĩnh tối cao sừng sỏ mới của IS bất ngờ bị bắt - Ảnh 1.

Chân dung kẻ sáng lập IS, Abu Bakr al-Baghdadi

Sau cái chết của Baghdadi, al-Qirdash được cho là đã nắm quyền kiểm soát hoạt động hàng ngày của nhóm khủng bố khét tiếng tàn bạo.   

Qirdash từng là một cựu sĩ quan trong quân đội Saddam Hussein, và được thăng làm thủ lĩnh IS vào hồi tháng 8 năm ngoái. 

Mặc dù IS hiện được cho là đã ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ xong nhóm khủng bố này được cho là vẫn có khoảng 14.000 đến 18.000 thành viên, theo một báo cáo gần đây của Mỹ.


Minh Nhật (lbcnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem