Thu lợi bất chính bằng việc vẽ mèo thành... hổ

Thứ sáu, ngày 21/02/2014 19:15 PM (GMT+7)
Để đánh lừa khách hàng, Hoàng Văn Phúc (28 tuổi) dùng thuốc nhuộm vẽ mèo và beo lửa thành hổ để bán đến 9 triệu đồng/một con.
Bình luận 0
Ngày 21.2, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoàng Văn Phúc (28 tuổi, quê Nghệ An) 1 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Đình (21 tuổi, em trai Phúc) và Trần Văn Khôi 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy, cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngoài ra, tòa tuyên buộc Phúc phải nộp 10 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán động vật hoang dã.

img
Phúc khai mới chỉ bán cho Khôi 1 con mèo và một con beo lửa giả hổ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Hải Duyên

Khai trước tòa, Phúc cho biết, trong lần về quê biết Quang (không rõ lai lịch) buôn bán động vật hoang dã nên móc nối với người này lấy 1 bộ xương gấu, 1 con beo lửa, mèo nhà, 6 chân gấu giả... đem vào TP.HCM tiêu thụ.

Khoảng tháng 9.2013, Khôi gọi điện cho Phúc đặt mua một con mèo nhà và một con beo lửa nhưng vẽ thành hổ để bán lại kiếm lời. Nhận được đơn hàng, Phúc dùng thuốc nhuộm vẽ cho con mèo giống hổ con, sau đó cùng Đình giao tận nhà cho Khôi. Mấy hôm sau, Phúc tiếp tục nhuộm con beo thành hổ rồi kêu em trai giao cho Khôi với giá 9 triệu đồng.

Đến ngày 4.10.2013, khi Đình đang chuyển bộ xương gấu đến cho Khôi thì bị bắt quả tang. Khám xét nhà Khôi, cơ quan chức năng còn thu giữ được 2 cá thể giống hổ, 2 hươu sao đang được ướp đá, 60 lọ mật gấu nuôi. Tại nhà Phúc, công an thu giữ 8 cá thể họ mèo, 1 con gấu, 35kg chân gấu…
VNE (Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem