Thủ môn cao 1m90 nói điều khiến HLV Park Hang-seo thêm đau đầu!

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 02/11/2020 18:40 PM (GMT+7)
Trả lời Dân Việt, thủ môn kỳ cựu cao 1m90 Tấn Trường khẳng định bóng đá Việt Nam lúc này chỉ có mỗi Tiến Linh (B.Bình Dương) là tiền đạo đáng xem.
Bình luận 0

Chiều 2/11, Tấn Trường đã nhận câu hỏi của Dân Việt về một tiền đạo hay nhất Việt Nam theo quan điểm của anh? Đáp lại, Tấn Trường hỏi ngược "có tính tiền đạo ngoại không?" Khi Dân Việt nói không, vì chúng ta đang hướng tới mục tiêu xây dựng ĐT Việt Nam mạnh mẽ hơn dưới thời HLV Park Hang-seo thì Tấn Trường nói:

"Ngoài Tiến Linh của B.Bình Dương, lúc này trong đầu tôi không nghĩ ra tiền đạo nào hay nữa".

Thủ môn Tấn Trường cho rằng Tiến Linh là chân sút hay nhất Việt Nam lúc này. Ảnh: Tuệ Minh

Thủ môn Tấn Trường cho rằng Tiến Linh là chân sút hay nhất Việt Nam lúc này. Ảnh: Tuệ Minh

Thực tế, vị trí tiền đạo mũi nhọn ở ĐT Việt Nam là mối là lo lâu nay của HLV Park Hang-seo. Bằng chứng là trong khoảng thời gian 3 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đã qua, thầy Park vẫn luôn "nhớ" lão tướng Nguyễn Anh Đức.

HLV Park Hang-seo nhiều lần ca thán, "trách móc" các CLB V.League đã dành "hết đất" cho các trung phong ngoại khiến ông gặp khó!

Tấn Trường nói điều khiến HLV Park Hang-seo thêm đau đầu! - Ảnh 2.

Tiến Linh là mũi nhọn duy nhất mà HLV Park Hang-seo có thể yên tâm.

Khẳng định của Tấn Trường, một thủ môn dày dạn kinh nghiệm chinh chiến ở V.League và đang "hồi xuân" trong khung gỗ Hà Nội FC rõ ràng khiến thầy Park một lần nữa đau đầu!

Trở lại với cuộc phỏng vấn Tấn Trường chiều nay, nói về mục tiêu giúp CLB bóng đá Hà Nội bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch V.League, Tấn Trường chia sẻ:

"Lúc này, cả 4 đội Viettel (35 điểm), Sài Gòn (34 điểm), Hà Nội (33 điểm), Than Quảng Ninh (31 điểm) đều có cơ hội vô địch.

Nếu vòng đấu tới, Hà Nội thắng Sài Gòn, còn Than Quảng Ninh từ hòa đến thắng Viettel thì Hà Nội lại vươn lên đầu bảng và nắm quyền tự quyết.

Theo tôi, chủ nhân Cúp vô địch V.League 2020 chỉ được xác định ở vòng đấu cuối cùng".

Ở cuộc đọ sức có ý nghĩa "chung kết" với Sài Gòn FC tối 4/11 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ thiếu vắng tiền vệ Lê Tấn Tài và trung vệ Thành Chung vì thẻ phạt. Về việc này, Tấn Trường cho rằng HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có phương án thay thế tốt:

"Ở Hà Nội FC, Tấn Tài thiên về đá tiền vệ biên, tấn công bên phải và không phải vị trí sở trường.

Sự có mặt của Tấn Tài có đóng góp vào việc giúp Hà Nội FC có thành tích tốt trong thời gian gần đây.

Nhưng tôi nghĩ, tầm ảnh hưởng của Tấn Tài không quá lớn và  sự thiếu vắng đó sẽ có người khỏa lấp.

Về trường hợp của trung vệ Thành Chung, cầu thủ có thể đá tiền đạo khi cần, theo tôi đó là sự vắng mặt đáng tiếc.

Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu đã có thể thi đấu trở lại và sẽ thay thế tốt vị trí của Thành Chung".

Hợp đồng của Tấn Trường với Hà Nội FC sẽ kết thúc sau khi mùa giải 2020 khép lại.

Và thủ môn quê Đồng Tháp tỏ ý muốn tận hiến, làm những gì tốt nhất, giúp Hà Nội FC hoàn thành mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch V.League, sau khi đã thành công ở Cúp QG 2020.

"Sau khi mùa giải kết thúc, nếu lãnh đạo CLB muốn đàm phán gia hạn hợp đồng thì tôi sẽ tính tiếp", Tấn Trường nói về tương lai của mình.

Với phong độ rất ổn định trong màu áo Hà Nội FC, nếu Tấn Trường được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam thì anh nghĩ sao? Dân Việt hỏi câu cuối và Tấn Trường bộc bạch:

"Lúc này, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện được thầy Park để mắt đến. Nhưng nếu được thầy Park gọi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem