Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh trở lại khoác áo HAGL?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 18/09/2023 18:10 PM (GMT+7)
Trên trang Facebook cá nhân, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến không ít CĐV HAGL tin rằng, thủ thành người Quảng Ninh này có thể tái hợp đội bóng phố Núi trong thời gian tới...
Bình luận 0

Khép lại mùa giải 2023, Huỳnh Tuấn Linh đã nói lời chia tay HAGL theo dạng hết hợp đồng. Theo tiết lộ, thủ thành người Quảng Ninh muốn thi đấu cho một đội bóng nào đó ở phía Bắc để có thể được gần vợ con. Tuy vậy, hơn 1 tháng đã trôi qua, Huỳnh Tuấn Linh vẫn chưa có bến đỗ mới.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh trở lại khoác áo HAGL? - Ảnh 1.

Huỳnh Tuấn Linh khiến không ít CĐV HAGL hy vọng về một sự tái hợp. Ảnh: FBNV.

Theo một số chuyên gia, không dễ để Huỳnh Tuấn Linh có thể gia nhập một CLB phía Bắc nào đó chơi tại V.League 2023/2024 mà lại được đảm bảo suất bắt chính ở thời điểm này. Cụ thể, CLB CAHN lúc này thừa mứa thủ môn xuất sắc, họ thậm chí phải đẩy thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang tới CLB TP.HCM theo dạng cho mượn. Hà Nội FC đã chốt 3 thủ môn cho mùa giải 2023/2024 gồm Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Quan Văn Chuẩn. Viettel FC hài lòng với Đoàn Huy Hoàng, Quàng Thế Tài và Phạm Văn Phong - những "cây nhà lá vườn". Thép xanh Nam Định có Trần Nguyên Mạnh quá ổn định. Tại CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm có niềm tin tuyệt đối với Nguyễn Đình Triệu, ngoài ra còn có Nguyễn Văn Toản...

Huỳnh Tuấn Linh tái hợp HAGL?

Có vẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới ở phía Bắc nên mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, Huỳnh Tuấn Linh đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến không ít CĐV HAGL tin rằng, thủ thành người Quảng Ninh này có thể tái hợp đội bóng phố Núi trong thời gian tới. Theo đó, Huỳnh Tuấn Linh viết: "Chẳng có lẽ...!!!", kèm theo đó là hình ảnh mình mặc chiếc áo đấu số 26 của HAGL.

Được biết, sau khi chia tay Huỳnh Tuấn Linh, HAGL đã tiến hành thử việc thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Đây là cái tên quen thuộc với NHM V.League. "Người gác đền" 29 tuổi này sở hữu chiều cao 1m85 và từng kinh qua các đội bóng như Hải Phòng, SLNA, Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và gần nhất là Long An. Tuy vậy, xét về kinh nghiệm trận mạc lẫn sự ổn đỉnh, Phan Đình Vũ Hải không được đánh giá cao bằng Huỳnh Tuấn Linh.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh trở lại khoác áo HAGL? - Ảnh 2.

Huỳnh Tuấn Linh trong màu áo HAGL.

Huỳnh Tuấn Linh gia nhập HAGL từ đầu năm 2021 theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi Than Quảng Ninh phải giải thể vì khó khăn tài chính. Anh nhanh chóng chiếm suất bắt chính trong khung gỗ. Ngay trong mùa đầu tiên, nhờ sự chắc chắn của Huỳnh Tuấn Linh, HAGL đã liên tục dẫn đầu bảng và nếu không vì dịch Covid-19, có lẽ anh và đội bóng phố Núi đã có được chức vô địch V.League.

Ở các mùa 2022 và 2023, dù nhiều thời điểm gặp chấn thương, nhưng Huỳnh Tuấn Linh vẫn có những đóng góp đáng kể cho HAGL. Chỉ cần anh có thể lực tốt nhất là ngay lập tức được HLV Kiatisak đưa trở lại khung gỗ. Ở phố Núi, Huỳnh Tuấn Linh giống như một người đàn anh, không chỉ vì tuổi tác lớn hơn phần lớn đồng đội còn lại, mà còn vì kinh nghiệm dày dạn và sự chắc chắn trong khung gỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem