Thủ môn Nguyên Mạnh: "ĐT Việt Nam đã có trải nghiệm tuyệt vời"

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 30/03/2022 07:10 AM (GMT+7)
Sau trận hòa chủ nhà Nhật Bản 1-1 ở lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thủ môn Nguyên Mạnh khẳng định anh cùng các đồng đội đã nỗ lực 200% sức lực, thể hiện tinh thần Việt Nam trên đất khách.
Bình luận 0

"ĐT Việt Nam giành được kết quả tuyệt vời"

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với ĐT Nhật Bản chiều 29/3, ít ai tin ĐT Việt Nam có thể giành điểm trong trận đấu mà đội chủ nhà muốn phô diễn đẳng cấp của bóng hàng đầu châu lục.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo đã khiến đối thủ bất ngờ khi có bàn vượt lên dẫn trước phút 20 do công trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình.

Thủ môn Nguyên Mạnh: "ĐT Việt Nam đã có trải nghiệm tuyệt vời" - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyên Mạnh chỉ 1 lần chịu thua sau cú đá bồi cận thành của Yoshida. Ảnh: AFC

Khoảng thời gian sau đó, ĐT Nhật Bản gia tăng áp lực tấn công ào ạt nhưng thủ môn Nguyên Mạnh cùng ĐT Việt Nam chỉ 1 lần chịu thua sau tình huống đá bồi cận thành của trung vệ đội trưởng Nhật Bản Yoshida phút 54.

Phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2, HLV Hajime Moriyasu đã tung vào sân những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Takumi Minamino, Tanaka, Junya Ito, Hidemasa Morita... nhưng ĐT Nhật Bản cũng không thể giành đủ 3 điểm.

Nỗ lực chiến đấu hết mình, cuối trận thủ môn Nguyên Mạnh đã phải rời sân nhường chỗ cho Đặng Văn Lâm.

Sau trận đấu, Nguyên Mạnh vào phòng họp báo cùng HLV Park Hang-seo. Anh chia sẻ cảm xúc: "Hôm nay, toàn đội đã thể hiện tinh thần Việt Nam khi chơi trên sân Nhật Bản - một đội bóng hàng đầu châu lục. Chúng tôi đã tuân thủ chiến thuật ban huấn luyện đề ra, cố gắng thi đấu với 200% sức lực và giành được kết quả hòa thật tuyệt vời".

Thủ môn Nguyên Mạnh cho rằng trận hòa ĐT Nhật Bản sẽ giúp ĐT Việt Nam tự tin hơn rất nhiều hướng tới các mục tiêu trong tương lai: "Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là trải nghiệm tuyệt vời đối với cá nhân tôi và cả ĐT Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ giành được kết quả tốt hơn khi thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 sau đây 4 năm", Nguyên Mạnh chốt lại.

Thủ môn Nguyên Mạnh: "ĐT Việt Nam đã có trải nghiệm tuyệt vời" - Ảnh 3.

Thủ môn Nguyên Mạnh cùng HLV Park Hang-seo dự họp báo sau trận hòa ĐT Nhật Bản 1-1. (Ảnh chụp màn hình)

Dưới góc nhìn của chuyên gia, bình luận trên VTV, chuyên gia Phan Anh Tú nói: "Hàng thủ ĐT Việt Nam đã có một trận đấu hay, thi đấu kiên cường trước sức ép mà ĐT Nhật Bản tạo ra.

Rõ ràng ĐT Nhật Bản đã quyết tâm giành chiến thắng nhưng không thể có được điều mình cần trước khả năng bọc lót, thi đấu tỉnh táo của ĐT Việt Nam cho tới những giây cuối cùng.

Tình huống dẫn tới bàn thắng 1-0 rất hay. Đối thủ đã nghiên cứu ĐT Việt Nam, bắt bài cú đá phạt góc của Công Phượng hướng tới cột gần nhưng Công Phượng lại đá điểm rơi tới cột sau cho Thanh Bình đánh đầu, khiến đối thủ bất ngờ.

Sau các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup mà cụ thể là trận hòa chủ nhà Nhật Bản 1-1, rõ ràng ĐT Việt Nam đã có sự trưởng thành, có bước tiến về năng lực chuyên môn"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem